Lượng tồn kho gạo Nhật Bản đạt mức cao nhất 4 năm, trong khi giá bán lẻ vẫn duy trì trên 4.000 yen/5kg do ảnh hưởng từ giá mua của nông dân và nhập khẩu.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến 30/4, xuất khẩu gạo đạt 3,17 triệu tấn, trị giá 2,037 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 9,51% về số lượng và tăng 33,56% về trị giá.
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Cục Xuất Nhập khẩu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về kinh doanh, xuất khẩu gạo.
Sau nhiều năm luôn duy trì số lượng gạo xuất khẩu chính ngạch từ trên 6 triệu tấn trở lên, năm nay, nhiều khả năng năm nay, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ở dưới mức này.
Thái Lan đặt mục tiêu bán 10 triệu tấn gạo còn trong các kho dự trữ, số gạo được thu mua theo chương trình tạm trữ dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Mặc dù mới vào đầu vụ thu hoạch lúa Hè Thu và diện tích thu hoạch chưa tới 20%, thế nhưng giá lúa gạo ở các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã liên tiếp giảm mạnh trong thời gian gần đây.
Lợi thế cạnh tranh về giá của gạo Việt Nam không còn được như các năm trước khi “vựa lúa gạo” Thái Lan đã chấp nhận bán ra với giá thấp để giải quyết vấn đề tồn kho.
Chỉ một tháng sau khi lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính, vào giữa tháng 6/2014, chính quyền quân sự ở Thái Lan đã quyết định chấm dứt chương trình trợ giá gạo.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Ngân hàng Nhà nước xây dựng cơ chế tăng tín dụng, cũng như tăng khả năng tiếp cận vốn để nông dân tiếp tục chu kỳ sản xuất mới.