Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien tuyên bố cáo buộc của Bắc Kinh về việc Mỹ xâm phạm không phận của Trung Quốc là cách tiếp cận "gây hấn" vô cùng nghiêm trọng.
Theo chuyên gia người Anh, các nước cần kiềm chế tránh các hành động làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông, đồng thời có các biện pháp phản đối những tuyên bố, hành động gây hấn của Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho rằng những tuyên bố đảm bảo hòa bình của Trung Quốc hoàn toàn trái ngược với hoạt động của nước này tại Biển Đông.
Thủ tướng Netanyahu tuyên bố đợt không kích của Israel trên lãnh thổ Syria là nhằm mục tiêu vào các vị trí quân sự do Iran thiết lập, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ lãnh hậu quả vì dọa tiêu diệt Israel.
Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ các tên lửa của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô thủ đô Damascus.
Tư lệnh IRGC, Tướng Ja'fari, cho rằng sức mạnh của Mỹ đang suy giảm và phải đối mặt sức mạnh ngày càng tăng của Iran, Washington không còn dám đề cập đến lựa chọn quân sự đối với Tehran nữa.
Quân đội Israel đã phát hiện các đường hầm của Hezbollah từ Liban xuyên sang lãnh thổ nước này và tiến hành chiến dịch mang tên "Lá chắn miền Bắc" nhằm vô hiệu hóa những công trình ngầm này.
hệ thống phòng không Syria đã đáp trả một vụ tấn công của Israel gần thủ đô Damascus, động thái được chính phủ của nước Cộng hòa Arab này miêu tả là hành động gây hấn.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định “cộng đồng quốc tế” phải đứng lên chống lại sự gây hấn của Nga, đồng thời kêu gọi chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nên là đối tác của Ukraine.
Các đặc phái viên hàng đầu của Nhật Bản và Mỹ về Triều Tiên đã nhất trí tìm kiếm "những biện pháp mạnh mẽ nhất có thể" nhằm đối phó với các hành động của Bình Nhưỡng.
Tình hình căng thẳng leo thang liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông có thể sẽ “phủ bóng đen” lên cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Trung-Mỹ (S&ED) lần thứ 8 diễn ra tại Bắc Kinh.
Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, rạn nứt giữa Mỹ và Israel về thỏa thuận hạt nhân Iran đã là quá khứ, và Tel Aviv sẵn sàng đối thoại về thỏa thuận an ninh với Washington.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tìm cách xoa dịu những quan ngại của Israel về nguy cơ gây hấn từ Iran và Syria.
Người phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cho biết Mỹ giữ vững khẳng định rằng chính phủ Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony.
Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép Tổng thống Obama áp đặt trừng phạt các quan chức Chính phủ Venezuela hoặc những cá nhân dùng bạo lực với những người biểu tình chống chính phủ.