Sở Công Thương Hà Nội đề nghị EVNHANOI thống nhất về thời hạn triển khai, quy hoạch vị trí trạm sạc, nguồn cấp điện..., để đảm bảo lắp đặt và đưa vào vận hành các trạm sạc trong thời gian sớm nhất.
Đại biểu Nguyễn Quang Huân ủng hộ việc tăng giá điện trong lộ trình hiện nay để có nguồn lực, tái đầu tư, phát triển ngành điện, đưa ngành điện của Việt Nam phát triển hơn phục vụ nền kinh tế.
Loạt chính sách liên quan đến giá bán điện, quản lý tiền ký quỹ, quy định mua bán ngoại tệ là những chính sách nổi bật sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 9/2024.
Nhiều người dân, cử tri băn khoăn về việc EVN báo lỗ cũng như đặt ra vấn đề lãng phí khi điện Mặt Trời và điện gió không được hòa lên hệ thống mạng lưới điện quốc gia.
Do giá than bị giới hạn bởi Tập đoàn Điện lực (EVN), các doanh nghiệp sẽ gặp không ít khó khăn trong việc thỏa thuận giá với nhà cung cấp nước ngoài để đảm bảo biên lợi nhuận cho các nhà máy.
Địa phương cũng như nhà đầu tư đang rất lo lắng về tiến độ của dự án, bởi theo quy định thì Dự án phải vận hành Tổ máy đầu tiên 750MW vào năm 2024 và vận hành toàn bộ Dự án 3.200MW trong năm 2027.
Với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4 sẽ được giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện khi sử dụng đến 200 kWh/tháng.
Từ nhiều năm qua, Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải (Thanh Hóa) không bán điện sản xuất mà yêu cầu các hộ sản xuất phải mua điện với hình thức sử dụng là điện kinh doanh.
Theo chuyên gia kinh tế năng lượng Đinh Ngọc Thịnh, trong biểu giá điện 5 bậc, trừ bậc 1, còn các bậc thang khác đều có mức giá cao hơn mức giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt đã được quy định.
Tính đến nay, toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc có 9.842.908 khách hàng hưởng chính sách giảm giá bán điện, giảm giá bán điện với số tiền hỗ trợ là 1.176 tỷ đồng.
Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu là dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD.
Ba đoàn kiểm tra về giá điện do lãnh đạo Cục điều tiết Điện lực làm Trưởng đoàn, có sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Hội bảo vệ Người tiêu dùng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm tra việc điểu chỉnh mức giá bán điện.
Theo quyết định của Bộ Công Thương, khung giá phát điện đối với nhà máy nhiệt điện than dao động từ 1.677,02 đến 1.896,05 đồng/kWh và nhà máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh.
Dự kiến, phía Lào sẽ cung cấp điện cho Myanmar thông qua hệ thống truyền tải điện miền Bắc và kế hoạch này dự định sẽ khởi động vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Quang Tri khẳng định EVN không có bất cứ đề xuất nào về việc xin điều chỉnh giá điện trong năm 2016.