Giá dầu tăng 1%, chứng khoán phục hồi trong khi vàng giảm

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,03 USD (1,21%) lên 85,92 USD/thùng vào lúc 15 giờ 34 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 81,58 USD/thùng, tăng 1,07 USD (1,33%).
Giá dầu tăng 1%, chứng khoán phục hồi trong khi vàng giảm ảnh 1Giàn khoan dầu tại thị trấn al-Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu tăng 1% trước khả năng cắt giảm nguồn cung

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch chiều 6/11 sau khi các nhà xuất khẩu hàng đầu Saudi Arabia và Nga tái khẳng định cam kết cắt giảm nguồn cung cho đến cuối năm nay.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,03 USD (1,21%) lên 85,92 USD/thùng vào lúc 15 giờ 34 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 81,58 USD/thùng, tăng 1,07 USD (1,33%).

Một nguồn tin từ Bộ Năng lượng cho biết, Saudi Arabia sẽ tiếp tục cắt giảm thêm 1 triệu thùng/ngày (bpd) vào tháng 12/2023 để duy trì sản lượng khoảng 9 triệu thùng/ngày.

Nga cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung thêm 300.000 thùng/ngày từ xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ cho đến cuối tháng 12/2023.

Các nhà phân tích của ING cho rằng thị trường dầu mỏ sẽ dư thừa trong quý I/2024 khiến Nga và Saudi Arabia tiếp tục cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, mức tăng giá có thể bị hạn chế do việc giảm sản lượng dầu thô tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc.

Các nhà đầu tư sẽ chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc sau khi đất nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới này công bố dữ liệu sản xuất tháng 10/2023 đáng thất vọng vào tuần trước.

Giá vàng châu Á giảm

Giá vàng châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 6/11 sau khi lãi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ và trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào cuối tuần này để thể hiện rõ ràng hơn về triển vọng lãi suất.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,5% xuống 1.981,90 USD/ounce vào lúc 14 giờ 18 phút (giờ Việt Nam) sau khi vượt mức quan trọng 2.000 USD/ounce ngày 3/11. Giá vàng của Mỹ giao kỳ hạn cũng giảm 0,5% xuống 1.989,80 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại trung tâm OANDA, Kelvin Wong, cho biết: “Yếu tố chính sẽ ảnh hưởng đến giá vàng trong thời gian tới là lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm... nếu lãi suất trái phiếu tăng trở lại, vàng có thể phá vỡ phạm vi dưới của mức hỗ trợ quan trọng khoảng 1.974 USD/ounce.

[Giá vàng SJC bất ngờ đảo chiều, lấy lại mốc 70 triệu đồng mỗi lượng]

Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến các tín hiệu về lộ trình lãi suất của Fed, với ít nhất 9 thành viên của Fed sẽ phát biểu trong cuộc họp tuần này, bao gồm cả Chủ tịch Fed, Powell vào ngày 9/11.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết, lượng vàng họ nắm giữ đã tăng 0,20% lên 863,24 tấn vào thứ Sáu (3/11).

Tại Việt Nam, vào cuối phiên 6/11, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,50-69,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi

Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên giao dịch 6/11 sau đà tăng ở Phố Wall, khi thị trường việc làm yếu hơn dự báo đang khiến thị trường tin rằng Fed đang ở cuối chu kỳ tăng lãi suất.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 2,4% lên 32.708,48 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,7% lên 17.966,59 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,9% lên 3.058,41 điểm.

Các thị trường Wellington, Manila và Jakarta tăng hơn 1%. Thị trường Sydney, Singapore, Mumbai, Bangkok và Đài Bắc cũng tăng điểm. Thị trường Seoul tăng hơn 5%.

Chuyên gia Vasu Menon, tại ngân hàng OCBC Bank Singapore cho biết, các nhà đầu tư đã lạc quan hơn rằng Fed có thể đã tạm dừng tăng lãi suất, nhưng vẫn nên thận trọng. Trong khi đó, các nhà quan sát nhận định rằng thị trường chứng khoán sẽ kết thúc năm một cách tích cực.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 6/11, VN-Index tăng 12,88 điểm lên 1.089,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 693 triệu đơn vị, tương ứng hơn 14.079 tỷ đồng. Toàn sàn có 367 mã tăng giá, 176 mã giảm giá và 74 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,84 điểm lên 219,59 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 78 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.353,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 97 mã tăng giá, 66 mã giảm giá và 64 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục