Gần 10 năm qua, già làng Điểu Cu (74 tuổi, thôn Phu Mang 1, xã Long Hà, Bình Phước) luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, gìn giữ nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ban Dân tộc tỉnh sẽ khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ an ninh, giữ gìn văn hóa.
Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.
Chiều 19/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong bảo tồn, gìn giữ văn hóa các dân tộc.
Chiều 18/4 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra Hội nghị tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có đóng góp trong bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống.
Ngày 25/2, tại Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, Lễ phát động Tết trồng cây và thăm Trường THCS Nam Thanh.
Người La Chí coi "Khu Cù Tê" là cái tết quan trọng nhất trong năm, trong đó nghi lễ cúng vái tổ tiên và những vong hồn tháng Bảy gắn với lễ rượu khá thú vị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp mong muốn những người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào các dân tộc thiểu số, giúp phát triển KT-XH.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh công tác quản lý biên giới thời gian vừa qua là một trong những điểm sáng trong sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát động phong trào "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo" nhằm tận dụng, phát huy vai trò của dòng họ và đại diện già làng, trưởng bản trong mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, bản sắc văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc vùng biên ít nhiều bị mai một, vì vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên là vấn đề cấp thiết.
Chủ tịch nước nhấn mạnh các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc là những người tiêu biểu, gương mẫu, cốt cán trong các phong trào, “giữ lửa” ở các bản, làng.
Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, tỉnh Lai Châu đã tăng cường công tác tuyên truyền đến từng thôn, bản làng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.
Lễ cúng Giọt nước thường được tổ chức vào tháng Tư hằng năm với mục đích cầu mong thần nước phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong buôn làng đều tươi tốt.
Hơn 100 già làng, trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới-lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc đã có chuyến đi tìm hiểu, chứng kiến những thành tựu đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh.
Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng già làng Hồ Xuân Thiện, người dân tộc Tà Ôi (thôn Kleng Abung, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế) vẫn giữ phong độ “thiện xạ” trong nhiều hội thi bắn nỏ.
Khi tiến hành phục dựng lễ hội truyền thống, các địa phương không nên tùy tiện, lạm dụng những hình tức sinh hoạt văn hóa mới làm phai nhòa bản sắc văn hóa dân gian.
Từ ngày 19-21/4, diễn ra các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2019, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.