Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/1, giá các mặt hàng nông sản diễn biến tráichiều trên thị trường Chicago với giá ngô và đậu tương tăng, trong khi giá lúamỳ giảm nhưng đều trong phạm vi nhỏ.
Giá ngô giao tháng Ba tăng 0,25 xu (0,03%), đóng cửa ở mức 7,925 USD/bushel. Giáđậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 4 xu (0,28%) lên 14,517 USD/bushel (1 bushel ngôvà đậu tương = 25,4kg).
Ngược lại, giá lúa mỳ giao tháng 3/2013 lại giảm 2,25 xu (0,29%) xuống 7,77USD/bushel (1 bushel lúa mỳ = 27,2kg).
Giá ngô đóng cửa phiên giao dịch gần như không thay đổi so với phiên trước. Dữliệu về nhu cầu xuất khẩu ngô trong xu hướng tích cực vừa được công bố hôm thứHai (28/1) là sự hỗ trợ cho thị trường ngô trong ngắn hạn.
Các hoạt động sản xuất ethanol của Mỹ cũng hỗ trợ cho giá ngô khi lợi nhuận sảnxuất ethanol của bang Iowa đã tăng hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, nhu cầudùng ngô để chế biến thức ăn chăn nuôi vẫn chưa có con số chính thức và cho đếntháng 3/2013 Mỹ mới công bố báo cáo về lượng dự trữ ngô.
Thông tin dự trữ lúa mỳ của Mỹ vẫn ổn định cho đến ngày 22/6 đã dẫn đến một sốhoạt động bán chốt lời, kéo giá lúa mỳ giảm nhẹ.
Ngoài ra, thời tiết có triển vọng thuận lợi ở vùng trồng lúa mỳ Corn Belt thuộcmiền Đông nước Mỹ khiến nguồn cung lúa mỳ càng trở nên dồi dào.
Dự báo thời tiết khô hơn ở Argentina trong 10 ngày tới và mưa ở miền bắc Braziltrong tuần này có thể trì hoãn việc thu hoạch đậu tương ở một số vùng, khiến giámặt hàng này tăng nhẹ. Sự chậm trễ trong thu hoạch và gián đoạn trong cung ứngđược xem là những yếu tố hỗ trợ thị trường đậu tương trong ngắn hạn.
Theo các nhà phân tích thị trường, nếu việc thu hoạch đậu tương tiếp tục chậmtrễ ở Nam Mỹ thì nhu cầu đậu tương của thế giới có thể quay lại thị trường Mỹ./.
Vân Anh (TTXVN)