Gia nhập Chelsea, Torres nhận số áo kém may mắn

Gia nhập Chelsea với giá chuyển nhượng kỷ lục vào phút chót, Fernando Torres đã được ban lãnh đạo trao cho số áo "số 9" kém may mắn.
Gia nhập Chelsea với giá chuyển nhượng kỷ lục vào phút chót, tiền đạo Fernando Torres đã được ban lãnh đạo trao cho số áo số 9 kém may mắn.

Chiếc áo "số 9" từ trước đến nay với nhiều đội bóng cũng như nhiều cầu thủ và chính bản thân Torres luôn là số áo luôn đem lại may mắn, nhưng ở Chelsea điều này lại khác.

Tại Stamford Brigde, những cầu thủ được khoác lên mình chiếc áo "số 9" dường như luôn gặp vận xui khi không thể hiện được mình và sớm phải ra đi.

Trước đó, những cầu thủ có tiếng tăm như Hernan Crespo, Mateja Kezman dù chơi rất ấn tượng song đã sớm phải nói lời ra đi. Đáng chú ý là trường hợp Mateja Kezman, chân sút này dù chơi khá hay ở PSV Eindhoven nhưng khi về đến Chelsea lại không còn là chính mình.

Với việc trao chiếc áo "số 9" cho Fernando Torres, ban lãnh đạo Chelsea hy vọng anh sẽ tạo nên sự khác biệt có tính đột phá hơn so với những cầu thủ trước đó, giống như điều mà huyền thoại Bobby Tambling đã từng làm trong màu áo "The Blues" giai đoạn 1959-1970.

Và tân chủ nhân chiếc áo "số 9" này sắp cơ hội để thể hiện mình và phá dớp kém may mắn, đó chính là trận đấu mà anh sẽ phải đối đầu với đội bóng cũ Liverpool vào ngày 6/2 tới khi Chelsea tiếp đón đội bóng đến từ vùng Mersayside tại vòng 26 Premier League./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục