Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy mô vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp tiếp tục giữ đà phục hồi từ tháng 11 năm 2023, đạt 11,2 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết cả nước ghi nhận có 15,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và 5,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng Mười.
Năm 2022, cả nước có 208 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 30% so với năm 2021, tuy nhiên số doanh nghiệp đóng cửa là 143 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,5%.
Nhiều quốc gia có những luật riêng về từng loại hình hợp tác xã, nhưng với điều kiện Việt Nam hiện nay không thể ban hành một loạt các luật, nên có một luật chung để điều chỉnh là tất yếu.
Trong tháng Một, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trên thị trường khởi sắc và đạt 32.100 công ty, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng tính chung 7 tháng vừa qua, cả nước đã có 75.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 28.564 doanh nghiệp trở lại hoạt động.
Giới chuyên gia cho rằng, nền kinh tế nhiều khả năng sẽ nối tiếp đà năm trước để bứt phá trong năm 2019, tuy nhiên cũng được nhận diện sẽ có không ít khó khăn, thách thức để hiện thực hóa kỳ vọng này.
“Chúng tôi chú trọng chính sách về nhân lực, giữ chân nhân tài. Chúng tôi đầu tư vào đào tạo và vun trồng con người,” CEO ThyssenKrupp AG, ông Heinrich Hiesinger tỏ ra rất tâm đắc về chiến lược này.