Giá vàng lên mức cao kỷ lục đã giáng một đòn mạnh ngành vàng Ấn Độ

Vào tháng Tám, nhập khẩu vàng của Ấn Độ đã tăng vọt 216% so với tháng trước đó, lên 136 tấn, do các nhà kim hoàn dự đoán nhu cầu trong mùa lễ hội sẽ tăng mạnh.

Người dân chọn mua vàng trang sức tại cửa hàng ở Bhopal, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân chọn mua vàng trang sức tại cửa hàng ở Bhopal, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sự phục hồi của giá vàng lên mức cao kỷ lục đã giáng một đòn mạnh vào kỳ vọng về một mùa lễ hội bội thu của ngành vàng Ấn Độ.

Cuối tháng Bảy, Ấn Độ đã cắt giảm thuế nhập khẩu vàng từ 15% xuống còn 6%, mức thấp nhất trong 10 năm qua. Động thái này đã đưa giá vàng trong nước xuống mức thấp nhất bốn tháng là 67.400 rupee (803,16 USD)/10 gram, từ đó tiếp sức cho ngành vàng Ấn Độ.

Ông Prithviraj Kothari, Chủ tịch Hiệp hội Vàng và Trang sức Ấn Độ (IBJA), cho biết thị trường đang đã cảm thấy lạc quan về nhu cầu sau khi thuế được cắt giảm, với mức độ quan tâm đến vàng tăng đột biến, khiến ngành vàng kỳ vọng về một mùa lễ hội khởi sắc.

Ông Ashok Jain, chủ sở hữu công ty bán buôn vàng Chenaji Narsinghji ở Mumbai, cho biết sau khi thuế được cắt giảm, nhu cầu đã tăng mạnh và các nhà kim hoàn đã đặt hàng với số lượng lớn từ các nhà sản xuất để giao hàng trước mùa lễ hội.

Nhưng theo chuyên gia này, với việc giá vàng phục hồi ngay trước mùa lễ hội, nhu cầu có thể sẽ giảm 20% so với bình thường về khối lượng. Giá vàng đã tăng 13,2% từ mức thấp hồi tháng Bảy nói trên lên mức cao kỷ lục 76.331 rupee, bám sát đà tăng của thị trường toàn cầu.

Ông Jain cho biết hiện các nhà kim hoàn không muốn nhận đủ số lượng đã đặt, nhiều người chỉ nhận một nửa số đó.

Vào tháng Tám, nhập khẩu vàng của Ấn Độ đã tăng vọt 216% so với tháng trước đó, lên 136 tấn, do các nhà kim hoàn dự đoán nhu cầu trong mùa lễ hội sẽ tăng mạnh. Nhưng đà tăng của giá vàng sau đó được dự đoán đã khiến lượng vàng nhập khẩu giảm 60 tấn trong tháng Chín.

Mùa lễ hội ở Ấn Độ - quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới sau Trung Quốc, thường là thời điểm người dân mua vàng nhiều nhất. Vàng được coi là vật phẩm may mắn để làm quà tặng trong đám cưới và các lễ hội như Diwali và Dussehra. Năm nay, lễ hội Dussehra rơi vào ngày 12/10 và lễ Diwali sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10.

Ông Kothari cho biết thói quen mua vàng đang thay đổi, khi người tiêu dùng có xu hướng mua trải đều trong năm và chú ý đến giá cả hơn là chờ đợi các dịp đặc biệt.

Ông Amit Modak, Giám đốc điều hành của công ty kim hoàn PN Gadgil and Sons, cho biết kể từ mùa lễ hội năm ngoái, giá vàng đã tăng hơn 25%, trong khi khả năng chi tiêu của người tiêu dùng lại không theo kịp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026 có quy mô kỷ lục với hơn 250 đơn vị tham gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điện mặt trời và xu hướng tất yếu từ triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026

Đánh dấu kỷ niệm 10 năm tổ chức, Triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026 có quy mô kỷ lục với hơn 250 đơn vị triển lãm, 5.500 người tham dự và 120 diễn giả. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển dịch mạnh mẽ của Việt Nam hướng tới một tương lai năng lượng sạch, bền vững và cạnh tranh hơn.

Nhân viên đổ xăng tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá xăng E10RON95-III ở mức 20.000 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h00 ngày 9/7/2026 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

 (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Xuất khẩu rau quả bền vững từ chuỗi giá trị

Đối với ngành rau quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường định hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi sang mô hình sản xuất hiện đại, bền vững và gia tăng giá trị xuất khẩu.