Tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ trong thời gian một tháng, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 12/8 đến 24 giờ ngày 11/9/2021.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời về việc giảm giá vé các phương tiện giao thông tại các dự án BOT, phí sử dụng đường bộ do tác động của dịch COVID-19 tới các doanh nghiệp vận tải.
Nhà đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí-Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa có kiến nghị được điều chỉnh tăng mức thu phí từ đầu tháng Ba tới đây để hoàn vốn cho dự án.
Mức phí BOT một số hầm đường bộ sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng và chờ cái "gật đầu" của Bộ Giao thông Vận tải sau khi chính thức nới mức phí tối đa BOT qua hầm đường bộ cho nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phải có biện pháp quản lý, bảo dưỡng tuyến đường để không có hiện tượng vỡ, ổ gà, sình lún… trong dịp Tết Nguyên đán nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 60/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng hầm đường bộ và có hiệu lực từ ngày 3/2/2019.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có yêu cầu nhà đầu tư tháo và di dời trạm thu phí BOT Tân Đệ về tuyến tránh Đông Hưng hoàn thành trước ngày 28/1 tới đây.
Nhiều ý kiến cho rằng, Nhà nước chỉ kiểm soát giá trần với đường độc đạo và với dự án đường BOT có tuyến song hành để người dân lựa chọn, mức giá sẽ do thị trường quyết định.
Nhà đầu tư BOT cầu Thái Hà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, chấp thuận cho thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí cầu này để hoàn vốn cho dự án này.
Bộ Giao thông Vận tải không có chủ trương quy định cự ly giữa các trạm thu giá và sẽ kiểm điểm cá nhân, tổ chức đưa nội dung trạm thu giá phải cách nhau tối thiểu 70km vào Dự thảo sửa đổi Thông tư 49.
Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn vừa có kiến nghị gửi Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu giá Km93+160 Quốc lộ 1 tại tỉnh Lạng Sơn.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa có kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho “xóa bỏ” trạm thu phí BOT Thanh Nê trên Quốc lộ 37B.
Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an xử lý nghiêm những hành vi với tính chất manh động như phá barie khi đi qua các trạm BOT.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát tổng thể đồng bộ dự án BOT để công bố công khai cho người dân biết, lập lại trật tự các trạm thu phí.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị của Bộ nghiên cứu các phương án, kịch bản trạm BOT Cai Lậy và có báo cáo sớm trước ngày 22/12 nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và người dân.
Theo nhà đầu tư BOT Cai Lậy, nếu Nhà nước bỏ tiền mua trạm phí sẽ là gánh nặng đối với ngân sách. Công ty chưa bao giờ nghĩ đến việc dời trạm, thậm chí không dám nghĩ tới.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải về phương án giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trạm thu dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp.
Bộ Giao thông Vận tải đang tích cực phối hợp với Bộ Công an, địa phương và các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối an ninh, trật tự tại trạm thu giá Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang