Giải chạy marathon Toronto đồng hành cùng Boston

Hàng nghìn VĐV đến từ các quốc gia tham gia giải chạy marathon Toronto tưởng nhớ các nạn nhân vụ đánh bom tại Boston hồi tháng 4.
Ngày 5/5 tại thành phố Toronto của Canada đã diễn ra giải chạy marathon Toronto lần thứ 35 với sự tham gia của các vận động viên đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh mục tiêu thử thách khả năng bản thân, hàng nghìn vận động viên tham gia giải chạy marathon Toronto năm nay còn hướng tới một mục tiêu cao đẹp hơn, tưởng nhớ đến các nạn nhân trong vụ đánh bom tại cuộc đua marathon Boston trung tuần tháng trước tại Mỹ, thảm kịch đã khiến ba người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.

Cuộc đua marathon 42km, cuộc đua chính của giải, được bắt đầu bằng một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân Boston.

Các vận động viên tham gia giải chạy đã thể hiện tình cảm của mình qua trang phục thể thao màu xanh dương và vàng, có đính dải băng in dòng chữ "Hãy nhớ Boston" và những chiếc áo phông với lời nhắn "Chúng ta chạy cùng Boston."

Bên cạnh cuộc đua chính, các vận động viên còn tham dự chạy tiếp sức và đua bán marathon khoảng cách 5km kết hợp cả chạy và đi bộ.

Có khoảng 60.000 khán giả theo dõi trực tiếp giải thể thao này.

Người đứng đầu sự kiện, Jay Glassman, cho biết thông điệp của cuộc đua năm nay đã khuyến khích các vận động viên tham gia đông hơn thường lệ.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, các vận động viên giải chạy marathon Toronto cũng bày tỏ thảm kịch Boston đã khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực trên con đường thể thao, đồng thời họ muốn thông qua dịp này thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng chạy đua.

Ngay sau vụ tấn công khủng bố hôm 16/4 tại Boston, Ban tổ chức giải marathon Toronto đã thông báo sẽ tăng cường hợp tác với phía cảnh sát để thắt chặt các biện pháp an ninh, bảo đảm an toàn cho những người tham dự.

Tuy nhiên, chi tiết công tác an ninh được giữ kín để đảm bảo tính hiệu quả./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục