Giải cờ vua quốc tế HDBank quy tụ các kỳ thủ mạnh

Giải Cờ vua quốc tế HDBank lần thứ III - 2013 thu hút hơn 100 kỳ thủ đến từ 13 quốc gia. Đoàn chủ nhà Việt Nam góp mặt 48 kỳ thủ.
Chiều 6/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu Giải Cờ vua quốc tế HDBank lần thứ III - 2013. Giải Cờ vua quốc tế HDBank là giải quốc tế lớn nhất hàng năm được tổ chức tại Việt Nam, thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn cờ thế giới (FIDE).

Theo đó, giải năm nay thu hút hơn 100 kỳ thủ đến từ 13 quốc gia, gồm Hungary, Ấn Độ, Nam Phi, Australia, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Ukraine, Philippines, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Uganda và chủ nhà Việt Nam. Đặc biệt, chủ nhà Việt Nam góp mặt 48 kỳ thủ, trong khi láng giềng Trung Quốc cũng mang sang giải lực lượng hùng hậu với 30 kỳ thủ.

Giải đấu năm nay được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, là giải đấu mở mạnh nhất từ trước đến nay, đặc biệt có nhiều kỷ thủ elo lên đến 2.700 nên hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn, quyết liệt. Với hệ số elo 2.709, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm được chọn là hạt giống số 1 và cũng là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch.

Cạnh tranh với Quang Liêm là siêu Đại kiện tướng khác đến từ Hungary, kỳ thủ Berkes Ferenc (elo 2.702). Tuy nhiên nhóm kỳ thủ đông đảo đến từ Trung Quốc cũng rất đáng gờm với các ứng viên Yu Yangyi (elo 2.696), Zhou Jianchao (elo 2.595), Zhou Weiqi (elo 2.590), Li Shilong (elo 2.559)… Các kỳ thủ tham dự sẽ thi đấu 9 ván theo hệ Thuỵ Sĩ.

Ở mùa giải năm ngoái, các kỳ thủ Trung Quốc tỏ ra áp đảo tại giải khi đoạt ngôi vô địch. Mùa giải năm nay, Lê Quang Liêm cùng các đồng đội ở tuyển quốc gia như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Văn Huy đầy quyết tâm lên ngôi cao nhất.

Tổng giá trị giải thưởng cho giải năm nay lên đến 30 ngàn USD, trong đó kỳ thủ đoạt ngôi vô địch nhận phần thưởng 10 ngàn USD. Giải diễn ra từ 19- 25/3 tại khách sạn Ramana, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau buổi họp báo, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm có trận đấu giao lưu đồng loạt với 20 người yêu cờ trên toàn quốc./.

Hồ Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục