Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc 2009

Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc 2009 kết thúc với giải nhất toàn đoàn thuộc về TP.HCM ở cấp THPT và Hà Nội ở cấp THCS.
Chiều 18/7, Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức đã bế mạc.

Ban tổ chức đã trao 34 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên có thành tích cao tại giải. Ở cấp Trung học cơ sở, giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn vận động viên Hà Nội (với thành tích cao nhất 113 điểm), giải nhì thuộc đoàn vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh (105 điểm) và giải ba thuộc đòan vận động viên Bạc Liêu (75 điểm).

Ở cấp Trung học phổ thông giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh (với thành tích 154 điểm), giải nhì thuộc về đoàn vận động viên Quảng Ninh (129 điểm) và giải ba thuộc về đoàn vận động viên Nam Định (118 điểm).

Riêng đoàn vận động viên chủ nhà Cần Thơ xếp hạng 27/35 ở cấp Trung học cơ sở và xếp hạng 13/35 ở cấp Trung học phổ thông.

Giải năm nay có 453 vận động viên đến từ 35 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tranh tài ở 24 nội dung.

Ông Nguyễn Quý Đôn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, Phó Trưởng ban tổ chức giải cho biết, thông qua giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm nay đã đánh giá được chất lượng cũng như phong trào rèn luyện giáo dục thể chất trong nhà trường hiện nay.

Đặc biệt, giải năm nay cũng đã chọn lựa và phát hiện được nhiều vận động viên ưu tú, có năng khiếu, đạt thành tích cao để tiếp tục bồi dưỡng để dự thi tranh tài tại các giải thể thao học sinh quốc tế./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục