Giai đoạn hai V-League: Kịch bản khó đoán và lo ngại về liên minh nhóm

Phần còn lại V-League 2020 sẽ mang tới cuộc đua vô địch và trụ hạng căng thẳng, khó lường. Nhưng liệu sự cạnh tranh có thật sự sòng phẳng hay bị ảnh hưởng từ những yếu tố vô hình?
Phần còn lại V-League 2020 sẽ mang tới cuộc đua vô địch và trụ hạng căng thẳng, khó lường. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Phần còn lại V-League 2020 sẽ mang tới cuộc đua vô địch và trụ hạng căng thẳng, khó lường. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Thể thức mới ở mùa giải này trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến V-League 2020 trở nên đặc biệt. Những trận đấu căng thẳng, kịch bản khó lường đều sớm xuất hiện ở ngay giai đoạn một. 

Trong phần còn lại, V-League được dự đoán sẽ còn diễn ra hấp dẫn, căng thẳng, thậm chí khốc liệt hơn trước với hai nhóm thi đấu tách biệt với mục tiêu “sống còn” là vô địch và trụ hạng. 

Kịch bản khó đoán 

Ở nhóm đầu tranh chức vô địch, chênh lệch giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đứng cuối) với Sài Gòn FC (dẫn đầu) chỉ 6 điểm, đúng bằng hai trận thắng. Trong 3 đội dẫn đầu, khoảng cách cũng mong manh, nhiều nhất là 3 điểm. Bởi thế, bất cứ trận hòa nào của đội đầu bảng tới đây cũng là cơ hội cho đối thủ phía dưới vượt lên, qua đó khiến bảng xếp hạng thay đổi hoàn toàn. 

Điều này rất có khả năng bởi Sài Gòn FC không có lợi thế sân nhà đáng kể dù đứng đầu sau giai đoạn một. Đoàn quân của chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành phải đấu so le sân nhà và khách ở 7 vòng tới. Hơn hết, lối chơi phòng ngự phản công của đội bóng này đang dần bị đối thủ “bắt bài.” Ba trận gần nhất, họ không thắng với hai hòa và một thất bại. 

Giai đoạn hai V-League: Kịch bản khó đoán và lo ngại về liên minh nhóm ảnh 1Sài Gòn FC gặp khó ở giai đoạn hai vì phải di chuyển liên tục sân nhà và khách cùng nguy cơ bị đối thủ ''bắt bài'' lối chơi. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Trong khi đó, đối thủ có thói quen bứt tốc ở giai đoạn nước rút là Hà Nội FC lại có lợi thế lớn ở giai đoạn hai tới. Quang Hải và đồng đội được chơi tới 5 trận trên sân nhà ở 7 vòng đấu, trong đó có 4 lần liên tiếp.

Giai đoạn hai V-League 2020 với nhóm tranh vô địch chỉ có 7 vòng đấu, vì thế bất cứ kết quả bất ngờ nào xảy ra đều khiến cục diện trở nên khó lường. 

Giả sử, trong tâm thế hết động lực thi đấu khi đã chắc chắn trụ hạng và đạt mục tiêu của giải, song Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thắng hai vòng liên tiếp trước ứng cử viên vô địch như Sài Gòn, Viettel hay Hà Nội FC thì họ mới là những đội nắm cơ hội lớn cạnh tranh vô địch với sự thoải mái hơn, đẩy đối thủ còn lại vào thế nguy hiểm. 

Giai đoạn hai V-League: Kịch bản khó đoán và lo ngại về liên minh nhóm ảnh 2Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tâm thế thoải mái có thể gây bất ngờ ở giai đoạn hai V-League 2020. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Còn ở nhóm 6 đội tranh trụ hạng, khoảng cách giữa hai đội đứng cuối và xếp đầu lên tới 7 điểm trong khi trước mắt chỉ còn 5 vòng đấu. SHB Đà Nẵng (16 điểm) dù hòa tất cả những trận đấu còn lại vẫn chưa chắc xuống hạng. Hiện Quảng Nam đứng cuối với 9 điểm. 

Khi chỉ có 6 đội tìm cách tránh duy nhất một vị trí bét bảng, đội đang xếp cuối khó có thể vươn lên bởi 5 đội phía trên chỉ cần chắt chiu điểm số qua từng trận đấu thì giữ được vị trí an toàn. 

So với nhóm tranh vô địch, kịch bản của cuộc đua trụ hạng không quá khó lường khi Quảng Nam đang cầm một nửa tấm vé xuống chơi ở hạng Nhất. 

Lo ngại liên minh nhóm 

Với môi trường V-League, chuyên môn thuần túy chưa hẳn đã quyết định kịch bản chung cuộc khi nhiều “yếu tố vô hình” khác có thể can thiệp.  

Câu hỏi đặt ra là liệu đội có cơ hội tranh vô địch có bất ngờ buông bỏ cơ hội vì chắc chắn đã trụ hạng? Hay như đội dư giả điểm sẽ “chia bớt” cho “người thân” để đôi bên chắc chắn không xuống hạng Nhất?

Giai đoạn hai V-League: Kịch bản khó đoán và lo ngại về liên minh nhóm ảnh 3Hà Nội FC từ lâu bị nghi rằng có 4 "anh em" khác ở V-League 2020. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Ở nhóm đầu tranh vô địch, Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gần như hết động lực khi chắc chắn trụ hạng. Một đội tân binh vào nhóm đầu ở lần đầu tiên đá V-League đã là thành công. Còn một bên lần đầu giành vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng sau nhiều năm, cũng trụ hạng thành công và hoàn thành mục tiêu đặt ra. 

Bởi vậy, không loại trừ khả năng hai đội này sẽ “nhẹ chân” khi đối đầu những đội được cho là có mối quan hệ mật thiết như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Hà Nội FC và Than Quảng Ninh. 

Hoàng Anh Gia Lai bị nghi là đối tác của TP.HCM với thương vụ Công Phượng làm minh chứng. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với đội bóng từ đất mỏ và Thủ đô bị dư luận đồn đoán có chung nguồn tiền đầu tư từ ông bầu Đỗ Quang Hiển. 

Nhóm đua trụ hạng cũng tương tự như vậy. SHB Đà Nẵng và Quảng Nam bị cho nằm trong liên minh 5 đội bóng thuộc bầu Hiển. Khi SHB Đà Nẵng nắm lợi thế trụ hạng với số điểm dồi dào. Liệu có sự “sản sẻ” bất ngờ nào không? 

Hay như Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng cũng có nhiều mối quan hệ mật thiết, liệu có “dìu dắt” nhau trụ hạng thành công? 

Giai đoạn hai V-League: Kịch bản khó đoán và lo ngại về liên minh nhóm ảnh 4Tình trạng ''nhường điểm'' có thể xảy ra ở cả nhóm đua vô địch và trụ hạng ở giai đoạn hai V-League 2020. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Câu chuyện “5 đánh 1” quá quen thuộc ở V-League khi chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai từng ám chỉ ông bầu Đỗ Quang Hiển cùng lúc “liên quan” tới 5 đội bóng khác nhau, chi phối giải đấu. 

Nếu câu chuyện này tồn tại thì ở mùa giải này nhóm liên minh có thể sẽ được chia nhỏ thành “2 đánh 1” hay “3 đánh 1.” Cũng không loại trừ bầu Đức hoặc các ông bầu khác cũng có liên minh nhóm cho riêng mình.

Và, nếu chuyện ấy tiếp tục xảy ra, bóng đá Việt sẽ khó mà cất cánh.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục