Vùng lãnh thổ ở phía Bắc Iraq có thể dễ dàng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tái chiếm, bất chấp việc Baghdad khẳng định những phần tử cực đoan IS đã bị đánh bại.
Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari cho biết nước này đã bị các phần tử khủng bố từ 124 quốc gia tấn công, tuy nhiên không có đối tượng nào trong số đó đến từ Iran.
Tòa án Hình sự Trung ương Iraq ngày 12/9 đã tuyên án tử hình một người Nga bị bắt giữ tại Mosul vì tham gia chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tổ chức IS tự xưng đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ đang hỗ trợ binh lính Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.
Trung tướng Stephen Townsend khẳng định cuộc chiến tại Iraq "còn lâu mới kết thúc" và ông không dự tính có sự cắt giảm đáng kể quân số của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức tuyên bố chiến thắng nhóm khủng bố IS tại thành phố Mosul, đánh dấu thất bại lớn nhất của IS kể từ khi nhóm này tuyên bố thành lập 3 năm trước.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố quân đội nước này đã giành chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Mosul sau cuộc chiến kéo dài hơn 8 tháng.
Pháp bày tỏ sự kính trọng đối với tất cả những người đã đóng góp vào chiến thắng giải phóng Mosul, còn Iran hy vọng đây sẽ là khởi đầu của tiến trình khôi phục hòa bình và ổn định tại Iraq.
Sau các cuộc giao tranh dữ dội với phiến quân IS, cảnh sát liên bang đã giải phóng được khu vực Bab al-Toub và khu vực thương mại lân cận Souq al-Saghah.
IS hiện chỉ còn kiểm soát chưa đến 7% lãnh thổ của Iraq, sau khi mất hơn 3/4 lãnh thổ mà nhóm này chiếm được khi càn quét trên khắp quốc gia Trung Đông này vào mùa Hè năm 2014.
Các lực lượng chính phủ Iraq đã giải phóng thêm hai quận ở phía Tây của thành phố Mosul trong chiến dịch chung với các lực lượng dân quân nhằm giành lại thành phố lớn thứ hai này của Iraq.
Với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, các lực lượng Iraq đã tái chiếm thêm 4 khu vực ở thành phố Mosul từ các tay súng IS.
Lực lượng Iraq đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía Đông thành phố Mosul, thành trì lớn cuối cùng của IS ở Iraq, sau 100 ngày phát động chiến dịch giải phóng Mosul với sự hậu thuẫn của liên quân.
Tổng thống Pháp Francois Hollande thăm Iraq cam kết tiếp tục hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức IS cũng như các nỗ lực tái thiết các thành phố bị phá hủy.
Trung tướng Abdulghani al-Assadi, cho biết quân đội nước này đã khởi động giai đoạn hai, với nhiều hướng tấn công, của cuộc chiến giành lại phía Đông thành phố Mosul từ IS.
Quân đội Iraq đã tái chiếm bốn ngôi làng ở khu vực Tây Bắc thành phố Mosul, đồng thời tiếp tục siết chặt vòng vây từ các ngả nhằm đánh bật IS ra khỏi thành trì chủ chốt cuối cùng ở Iraq.
Điều phối viên Nhân đạo của Liên hợp quốc tại Iraq cho biết nhiều người dân ở Mosul, vốn đang trong tình cảnh thiếu lương thực và thuốc men, hiện không tiếp cận được với các nguồn nước sạch.
Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ đánh bom xe tại một tuyến phố mua sắm ở quận Hurriya - nơi có đông người Hồi giáo theo dòng Shi'ite sinh sống ở thủ đô Baghdad.