Armenia và Azerbaijan không đưa ra tuyên bố chính thức sau cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị An ninh Munich, song cam kết tránh xung đột cho thấy căng thẳng giữa hai nước có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 4/4, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar khẳng định với người đồng cấp Hy Lạp Nikos Panagi, nước này và Hy Lạp có thể giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình và đối thoại.
Quan chức thương mại hai nước tập trung thảo luận việc lập ra các quy phạm trong lĩnh vực thương mại và nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy cải cách Tổ chức Thương mại thế giới.
Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin luôn để ngỏ khả năng đối thoại với tất cả các nước trên khắp thế giới, bao gồm Mỹ, sẵn sàng giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại.
Việt Nam quan tâm theo dõi và mong muốn hai nước sẽ sớm giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, thương lượng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.
Pháp và Đức đã đi đến một thỏa hiệp cho phép Đức vẫn là nhà đàm phán chủ chốt với Nga liên quan dự án xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức.
Các quan chức Ai Cập đã thảo luận với các đối tác Sudan và Ethiopia những diễn biến mới trong cuộc đàm phán liên quan đập Đại Phục hưng và cách thức giải quyết những bất đồng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Trung Quốc thực sự hy vọng Nga và Mỹ sẽ giải quyết những bất đồng hiện tại thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hy vọng chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump thấu hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ với Trung Quốc, song nhấn mạnh Bắc Kinh cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang đề nghị hai nước sớm ký thỏa thuận hợp tác kết nối sáng kiến “một vành đai, một con đường” và “hai hành lang, một vành đai.”
Các phương tiện truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin nước này và Ấn Độ cam kết hợp tác vì hòa bình và ổn định tại các khu vực biên giới chung giữa hai nước.