Giải Taekwondo toàn quốc: Hà Nội & TP.HCM dẫn đầu

Hôm qua, 14/10, sau ba ngày tranh tài, giải Taekwondo toàn quốc năm 2008 đã kết thúc. Không có bất ngờ khi các đoàn Hà Nội, TP.HCM vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu vốn đã được xác lập từ những mùa giải trước.

Hôm qua, 14/10, sau ba ngày tranh tài, giải Taekwondo toàn quốc năm 2008 đã kết thúc. Không có bất ngờ khi các đoàn Hà Nội, TP.HCM vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu vốn đã được xác lập từ những mùa giải trước.

Taekwondo Hà Nội đã giành giải Nhất toàn đoàn Nữ với 3 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng; giải Nhì thuộc về đoàn TP.HCM với 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng, giải Ba thuộc về đoàn Công an Nhân dân với 3 Huy chương vàng.

Trong khi đó giải Nhất toàn đoàn Nam thuộc về TP.HCM với 3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng; giải Nhì thuộc về đoàn Hà Nội với 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng; giải Ba thuộc đoàn Trà Vinh với 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Phú Yên đạt 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng.

Có thể nó đoàn chủ nhà đã giành được một số huy chương trong điều kiện các đội bạn khá mạnh, nhưng cung cách tổ chức chưa xứng tầm với một giải toàn quốc. Đó là Ban tổ chức coi nhẹ công tác thông tin, quảng bá về một giải võ thuật cấp quốc gia tại một địa phương vốn tự hào là nơi khởi xuất nên thành tích vẻ vang của cô gái vàng Trần Hiếu Ngân - Huy chương bạc Taekwondo Thế vận hội Sydney 2000.

Vì thế trước và trong thời gian giải diễn ra, rất ít khán giả địa phương đến xem, mặc dù có mấy chục Câu lạc bộ Taekwondo với hàng ngàn võ sinh ngày đêm luyện tập nhưng do…không biết có giải, nên khán đài chỉ lèo tèo một số cổ động viên các đoàn tỉnh khác về dự.

Dương Thanh Xuân (TT&VH)

Tin cùng chuyên mục