Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á lần IV

Phấn đấu đoạt 5 - 6 huy chương vàng và có mặt trong tốp 3 là mục tiêu của điền kinh Việt Nam tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á lần IV - 2009, sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 6 - 7/6 tới.

Phấn đấu đoạt 5 - 6 huy chương vàng và có mặt trong tốp 3 là mục tiêu của điền kinh Việt Nam tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á lần IV - 2009, sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 6 - 7/6 tới.

Giải có sự tham dự của 172 vận động viên trẻ, đến từ 9 nước trong khu vực gồm Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam; trong đó, đoàn chủ nhà chiếm số lượng đông nhất với 64 vận động viên.

Giải gồm 30 nội dung thi đấu, gồm các cự ly 100m, 200m, 400m, 800m, 3.000m, 2.000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x100m, 4x400m, nhảy xa, nhảy cao, nhảy 3 bước, đẩy tạ của cả nam và nữ, 110m rào nam, 100m rào nữ, 8 môn phối hợp nam và 7 môn phối hợp nữ.

Tại buổi họp báo chiều 28/5, đại diện ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cho biết mục tiêu giành 5 - 6 huy chương vàng được đặt vào những nội dung thế mạnh của nữ gồm 800m, 3.000m, nhảy cao, tiếp sức 4x100m và 7 môn phối hợp, cùng nội dung 3.000m nam.

Ngoài ra, các vận động viên trẻ của Việt Nam cũng có thể tranh huy chương ở các cự ly tốc độ như 100m, 200m, 400m của nữ và 100m, 400m nam.

Theo nhận định của ông Hinh, Thái Lan (31 vận động viên), dẫn đầu các lần giải trước vẫn sẽ là đoàn mạnh nhất giải lần này và khả năng đoạt xấp xỉ 1/2 tổng số huy chương của giải, từ 12 - 15 huy chương vàng.

Trong khi đó Singapore (28 vận động viên) và Indonesia (16 vận động viên) sẽ là những đối thủ tranh chấp chủ yếu của nước chủ nhà ở số huy chương vàng còn lại cùng vị trí trong tốp 3 chung cuộc.

Để chuẩn bị cho giải, sân Thống Nhất đã được hoàn thiện và được các tổ chức điền kinh quốc tế kiểm tra, công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ điều kiện tổ chức giải. Lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại giải cũng sẽ được tập huấn trước giải.

Ngoài ra, 7 trọng tài quốc tế cũng được Hiệp hội Điền kinh châu Á cử sang tham gia điều hành giải lần này.

Ở 3 lần giải trước đây, thành tích của đoàn Việt Nam lần lượt là 4 huy chương vàng (lần 1), 3 huy chương vàng (2) và 2 huy chương vàng, 1huy chương bạc (3)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục