Chỉ số Dow Jones giảm 207,33 điểm, xuống 43.750,86 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 36,21 điểm, xuống 5.949,17 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 123,07 điểm, xuống 19.107,65 điểm.
Kết thúc ngày giao dịch 9/8, chỉ số VN-Index giảm 8,24 điểm lùi về mốc 1.233,99 điểm; điểm tích cực là thanh khoản duy trì tốt, khối lượng đạt 1,0925 tỷ đơn vị, tương đương 21.709 tỷ đồng.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên giảm 0,29%, hay 79,01 điểm, xuống 27.606,46 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,07%, hay 15,18 điểm, xuống 21.283,52 điểm.
Từ phiên chiều, lực cung bán có xu hướng hạ nhiệt dần và nhanh chóng suy yếu trước lực cầu tham gia mạnh và gia tăng dần về cuối phiên, qua đó thị trường giao dịch khởi sắc trở lại.
So với năm 2021, điểm chuẩn nhiều ngành của Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh, "rơi tự do" đến hơn 10 điểm, trong đó có những ngành "hot".
Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,6% xuống 26.970,34 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong để mất 1,5% xuống 24.530,06 điểm...
Phiên này, thị trường chứng khoán Tokyo giảm hơn 3% sau khi mở cửa, tiếp nối xu hướng giảm điểm trên thị trường Phố Wall khi giới đầu tư cân nhắc về thông điệp sẽ siết chặt chính sách tiền tệ của Fed.
Các chỉ số chính của Phố Wall trượt dốc ngay sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo rằng triển vọng kinh tế Mỹ không ổn định và Washington có thể phải chi nhiều tiền hơn gói cứu trợ của Quốc hội.
Các thị trường dầu mỏ và chứng khoán tại châu Á đều đón nhận những tín hiệu tiêu cực, do lo ngại về dịch bệnh COVID-19 ngày càng gia tăng đem lại nhiều tác động xấu.
Sắc đỏ ngập tràn thị trường chứng khoán thế giới do tâm lý lo ngại của giới đầu tư trước diễn biến chính trị mới tại Mỹ khi Hạ viện Mỹ chuẩn bị điều tra luận tội đối với Tổng thống Trump.
Kết thúc phiên 23/9, chỉ số VN-Index giảm 4,61 điểm xuống 985,75 điểm; khối lượng giao dịch đạt trên 207,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 5.288 tỷ đồng; toàn sàn có 207 mã giảm giá.
Thị trường chứng khoán thế giới hầu hết giảm phiên 22/10, do bất ổn địa chính trị ở châu Âu tác động đến tâm lý nhà đầu tư; chỉ số Euro Stoxx 50 khi đóng cửa hạ 0,7% xuống 3.190,09 điểm.
Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa giảm 0,52% (98,04 điểm) xuống 18.872,96 điểm. Chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,5%.
Sau một tuần tụt dốc thảm hại, MPC bất ngờ quay đầu tăng điểm 5 phiên liên tiếp trong tuần này để giành vị trí thứ 2 trong nhóm 5 mã tăng giá mạnh nhất sàn HoSE.