Hành vi của Nguyễn Viết Chung là trái pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc dẫn tới hậu quả bỏ lọt tội phạm, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan pháp luật.
Do có men rượu trong người nên giữa Phạm Thanh Sơn và chị N.T.M.T xảy ra mâu thuẫn, Sơn chạy xuống bếp cầm theo con dao nhọn và tấn công 2 mẹ con chị N.T.M.T.
Liên quan đến sự việc, trẻ mầm non 2 tuổi bị cô giáo tát tới tấp vào mặt ngay trong lớp học tại Trung tâm Giáo dục hòa nhập ở huyện Quốc Oai, Đoàn kiểm tra đã đình chỉ hoạt động đối với Trung tâm.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Trị Nguyễn Đình Cương để điều tra về hành vi "Giả mạo công tác."
Khi thấy ông Lê Văn Ba quay phim, chụp ảnh phản ánh vụ đốn hạ rừng thông tại tiểu khu 438A, ông Nguyễn Đức Dạo cùng 2 người khác lao vào hành hung khiến ông Ba bị chấn thương, nứt xương cánh tay phải.
Kết quả thăm khám cho thấy cháu A. bị đa chấn thương vùng đầu, bụng, tay, chân; kết quả chụp phim còn ghi nhận, cháu A. bị vỡ xương đốt xa ngón út tay phải, gãy xương bàn tay phải.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lâm Thanh 16 năm tù giam, bị cáo Huỳnh Văn Út 7 năm tù cùng về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).