Ngày 8/3, Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol đã được trả tự do sau 52 ngày bị giam giữ với cáo buộc kích động một cuộc nổi loạn liên quan đến việc ban hành thiết quân luật.
Nhiều người trong gia đình chồng cũ hành hạ chị D. với lý do để "trừ tà;" ép chị D. viết giấy nhận tội đã dùng bùa ngải hãm hại gia đình chồng cũ, ăn cắp tiền, ngoại tình...
Năm 1998, Omar Bin Omran - khi đó mới 19 tuổi, bất ngờ mất tích trên đường đến trường và phải tới 26 năm sau, người thân mới phát hiện anh này bị hàng xóm bắt cóc, nhốt trong chuồng cừu cách nhà 100m.
Cựu Thủ tướng Thaksin nằm trong danh sách 930 tù nhân đủ điều kiện được trả tự do do sức khỏe yếu hoặc trên 70 tuổi. Theo luật pháp Thái Lan, ông Thaksin có thể được trả tự do sau ngày 18/2.
Tất cả 13 người bị chính quyền cưỡng chế đều là nhân viên quản lý hoặc trong ban lãnh đạo công ty khai thác than Vĩnh Tụ - nơi xảy ra vụ cháy làm 26 người thiệt mạng và 38 người bị thương.
Nhóm các nhà lập pháp Australia kêu gọi giới chức Mỹ từ bỏ nỗ lực dẫn độ Assange từ nhà tù ở Anh sang Mỹ - nơi Assange bị truy nã với cáo buộc liên quan đến việc WikiLeaks tiết lộ tài liệu mật của Mỹ.
Cảnh sát Canada ngày 8/4 thông báo nước này đã hồi hương 4 phụ nữ và 10 trẻ em là người nhà của các chiến binh thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng, đang bị giam giữ tại các trại giam ở Syria.
Nữ công dân Tây Ban Nha Ana Baneira, 24 tuổi, bị bắt giữ tại Tehran từ tháng 11/2022 đã được Iran phóng thích hôm 25/2, sức khỏe tốt và đang trên đường trở về quê hương.
Cảnh sát Na Uy đã sử dụng hơi cay để giải tán hàng trăm người tập trung gần Đại sứ quán Iran tại Oslo khi những người này ném đá và có ý định xông vào Đại sứ quán Iran.
Cựu lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar - bà Aung San Suu Kyi - đã bị xử phạt 3 năm tù giam trong bản án mới nhất, nâng tổng số thời gian ngồi tù của bà lên 20 năm.
Cảnh sát địa phương cho hay 3 trong số người bị thương sở hữu một chiếc xe nghi bị đánh cắp vào thời điểm xảy ra vụ xả súng và những người này đã bị giam giữ.
Nếu bị kết tội, nghi phạm chủ mưu Khalid Sheikh Mohammed và các đồng phạm có thể phải đối mặt với án tử hình vì các tội danh giết người, khủng bố và phạm tội ác chiến tranh.
Ban Giám thị trại giam Thủ Đức (Z30D) đã biến nơi đây trở thành địa điểm giáo dục, giúp đỡ những phạm nhân nước ngoài sửa chữa sai lầm, tu dưỡng bản thân chuẩn bị cho ngày tái hòa nhập cộng đồng.
Cựu Thủ tướng Mông Cổ Erdenebat bị kết tội sở hữu bất hợp pháp các khu vực được bảo vệ với giấy phép đặc biệt và lạm dụng quyền lực để trao đặc quyền cho một công ty khai thác.
Cựu binh Hải quân Mỹ Michael White, người bị giới chức Iran bắt giữ cách đây gần 2 năm, hiện đã được trả tự do và đang trên đường quay trở về Mỹ nhờ sự trợ giúp của phía Thụy Sỹ.
Ngoại trưởng Champagne đề cập đến sự cần thiết của một “khuôn khổ” trong mối quan hệ với Trung Quốc, đảm bảo giữ vững lợi ích cũng như những giá trị, nguyên tắc cơ bản của Canada.
Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan, người có các hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, bị bắt giữ tại Nga từ tháng 12/2018 với cáo buộc làm gián điệp sẽ tiếp tục bị giam giữ để điều tra.
Ngày 14/11 tới, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành thủ tục hồi hương cho 1 công dân Mỹ và 7 công dân Đức là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Truyền thông Australia cho biết chưa rõ cả ba người này đã bị buộc tội hay chưa và người phụ nữ Australia gốc Anh được cho là đã bị giam khoảng 1 năm tại Iran.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo cho biết Chính phủ Syria ước tính 16.000 người bị các nhóm vũ trang bắt giữ, song Liên hợp quốc chưa thể kiểm chứng thông tin này.