Cục Viễn thám quốc gia đã xin giấy phép bay và dự kiến sử dụng máy bay không người lái giám sát các điểm phát thải trọng điểm về đốt rơm rạ, xây dựng, giao thông, công nghiệp trong tháng 9-10/2025.
Xã Xuân Trúc (Hưng Yên) đề ra kế hoạch từ nay đến năm 2030 sẽ thu gom, xử lý đạt trên 98% tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị; phấn đấu mỗi thôn bố trí xây dựng từ 1-2 bể xử lý nước thải...
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các vướng mắc, giúp khoa học công nghệ phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong bảo vệ thiên nhiên.
Kowsar là vệ tinh được trang bị để chụp ảnh có độ phân giải cao phục vụ cho mục đích lập kế hoạch nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát môi trường và quản lý khủng hoảng.
Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam có thể bước đầu cảnh báo và đến năm 2030 dự báo được ô nhiễm môi trường, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải kịp thời đầu tư, nâng cấp hệ thống dữ liệu.
Ngày 21/3, sau khi hoàn thành các hoạt động thử nghiệm trong quỹ đạo, Trung Quốc đã chính thức đưa vào sử dụng hai vệ tinh quan sát Trái Đất, có tên Cao Phân 5 và Cao Phân 6 (Gaofen).
14,3 triệu m3 bùn phát sinh trong quá trình nạo vét khi thi công dự án Cảng biển Tổ hợp hóa dầu Long Sơn sẽ được nhận chìm ngoài biển Vũng Tàu trong khoảng thời gian 2 năm, từ 2019-2021.
Chiều 16/4, Bộ Tài nguyên-Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bắt đầu từ ngày 10/11, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, xây dựng tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tổ chức để người dân địa phương vào giám sát các hoạt động xử lý môi trường của nhà máy
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 2243/QĐ-BTNMT về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem, tại thành phố Hải Phòng.