Từ đầu năm 2023, BIDV đã ban hành các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp với tổng quy mô khoảng 180.000 tỷ đồng với mức giảm lãi suất từ 0,5%-1,5%/năm.
Để bù đắp cho công nhân lao động bị giảm thu nhập những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp dù khó khăn, thiếu đơn hàng vẫn cố gắng duy trì thưởng Tết năm 2023 bằng hoặc cao hơn năm 2022.
Tính đến hết quý III, BIDV cho vay khách hàng đạt trên 1,328 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm, tốc độ tăng tương đương thực hiện cùng kỳ các năm trước dịch bệnh.
Thị trường lao động ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng về mức thu nhập và sự tăng cao bất thường của tỷ lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp trong quý 3.
Các báo cáo cho rằng tác động của dịch ở Việt Nam là rất lớn nên gói hỗ trợ phải đủ để bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi cú sốc kinh tế lớn; khuyến nghị Chính phủ có hỗ trợ nguồn tài chính lớn.
Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận của Viện Gallup, Thái Lan có nhiều người bị sụt giảm thu nhập nhất, với tỷ lệ 76%, trong khi Thụy Sĩ có tỷ lệ thấp nhất (10%).
Lãnh đạo BIDV chia sẻ, lợi nhuận giảm là do chủ động giảm thu nhập hơn 6.400 tỷ đồng để thực hiện cơ cấu nợ, hạ lãi suất và miễn giãm lãi, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
69,2% người bị giảm thu nhập; 39,9% phải giảm giờ làm, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và khoảng 14% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch COVID-19
Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động tại Việt Nam cần đoàn kết lại trong bối cảnh hơn 30 triệu người đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19, tính đến cuối quý 2.