Liên minh Viễn thông quốc tế ước tính trong năm 2021, thiệt hại toàn cầu do tội phạm mạng gây ra sẽ lên tới 6.000 tỷ USD, tin tặc ngày càng táo tợn nhắm vào các đối tượng có quy mô lớn, kết nối rộng.
Trước đó, hãng tin Reuters cho biết một trong các công ty cố vấn cho chiến dịch của ứng cử viên Biden là SKDKnickerbocker được Microsoft cảnh báo là mục tiêu tấn công của các tin tặc Nga.
Năm 2018, Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm công ty công nghệ Huawei cung cấp trang thiết bị phục vụ mạng di động 5G của nước này vì lý do an ninh.
Theo tạp chí Đức Wirtschaftswoche, tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc Huawei đã đề nghị Chính phủ Đức ký một thỏa thuận "không gián điệp" máy tính để giải quyết các mối lo ngại về an ninh.
Người sáng lập và Tổng Giám đốc điều hành Huawei Technologies cam kết không chia sẻ bất kỳ thông tin khách hàng nào với Chính phủ Trung Quốc và cho biết công ty chưa bao giờ làm như vậy.
Người đứng đầu Công ty Huawei ở Đức tuyên bố chính phủ Trung Quốc không tham gia vào công ty kinh doanh của họ, đồng thời cho biết thêm công ty sẽ làm việc cởi mở và minh bạch.
Huawei đe dọa sẽ kiện CH Séc nếu cơ quan an ninh mạng của nước này không rút lại cảnh báo đối với các sản phẩm của Huawei, điều đã hạn chế các hoạt động kinh doanh của công ty này ở Cộng hòa Séc.
Theo Nhật báo Phố Wall, Chính phủ Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nhà cung cấp mạng di động và Internet ở các nước đồng minh tẩy chay các sản phẩm viễn thông của tập đoàn công nghệ Huawei.
Chính phủ Australia ngày 23/8 đã cấm hãng điện tử viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei tham gia cung cấp hạ tầng cho mạng di động 5G sắp xây dựng, do lo ngại rủi ro với an ninh quốc gia.
Hàng triệu người dùng hai trình duyệt Google Chrome và Mozilla Firefox có thể đã vô tình cung cấp toàn bộ lịch sử duyệt web tới các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba.
Theo nhận định của trang CNN Money, việc hãng công nghệ ZTE sụp đổ kinh doanh ở thị trường Mỹ có thể tạo ra một làn sóng gây sốc, tác động mạnh lên cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay.
Bộ phận cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Trump đang xem xét các biện pháp để chống lại mối đe dọa từ bên ngoài theo dõi các cuộc điện thoại của Mỹ bằng việc xây một mạng không dây 5G nội bộ.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng quyết định của Chính phủ Mỹ ngừng sử dụng phần mềm bảo mật Kaspersky là "vô cùng đáng tiếc" và làm trì hoãn triển vọng khôi phục các quan hệ song phương.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump ngày 13/9 đã yêu cầu các cơ quan chính phủ nước này không dùng và xóa các sản phần mềm của Kaspersky Lab khỏi hệ thống máy tính.
Wikileaks đã công bố hàng nghìn tài liệu, phơi bày các công cụ phần mềm được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) dùng để xâm nhập điện thoại thông minh, máy tính, và cả tivi có kết nối Internet.
Theo Công ty an ninh ThreatConnect của Mỹ, "gián điệp mạng Trung Quốc” đã tấn công trang web PCA ở Hà Lan hồi tháng 7, thời điểm diễn ra phiên điều trần về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định chính phủ nước này không đánh cắp các bí mật thương mại và cũng không tiếp tay cho các công ty Trung Quốc làm việc này.