Cơ quan Cảnh sát điều tra hình sự bang Bavaria (Bayern) mở cuộc điều tra nghi ngờ gián điệp Nga sau khi phát hiện máy bay không người lái hoạt động trên bầu trời các cơ sở quân sự.
Theo CNN, chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng nới lỏng một phần các hạn chế đối với Moskva, tùy thuộc vào việc trả tự do cho các công dân Mỹ đang thụ án ở Nga, gồm Paul Whelan và Evan Gershkovich.
Giám đốc SVR cho biết Nga sẽ đưa ra các biện pháp đáp lại tương xứng, song không cho biết thời gian cụ thể, sau khi Litva ân xá cho 2 công dân Nga bị buộc tội làm gián điệp.
Luật sư Zherebenkov giải thích rằng ông Whelan đã không có cơ hội mở USB chứa thông tin mật để kiểm tra nội dung bên trong trước khi ông bị Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) bắt giữ.
Một tòa án ở Moskva ngày 22/1 phán quyết rằng, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan, người đang bị giam giữ tại Nga do cáo buộc làm gián điệp, có khả năng vẫn bị giam giữ.
Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis cho biết nước này vừa triệt phá một nhóm gián điệp địa phương làm việc cho Nga, vốn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Theo Reuters, ngày 10/12, các nguồn tin báo chí cho biết bà Maria Butina, người bị cáo buộc là gián điệp Nga, sẽ nhận tội tại một phiên tòa sẽ diễn ra trong tuần này.
Người phát ngôn công tố viên bang Salzburg (Áo) cho biết một sĩ quan quân đội cấp cao của nước này đã bị bắt giữ vì tình nghi làm gián điệp cho Nga trong suốt nhiều thập kỷ.
Các nguồn tin an ninh cấp cao trong Chính phủ Anh cho biết họ đã được lệnh tăng cường khả năng tấn công mạng để có thể "tắt các bóng đèn" trong Điện Kremlin của Nga.
Tòa án Quận Oslo ở Na Uy đã gia hạn giam giữ thêm 2 tuần đối với công dân Nga Mikhail Bochkaryov bị cáo buộc làm gián điệp tại Quốc hội Na Uy, bất chấp sự phản đối của Moskva.
Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Na Uy tại Moskva Rune Resaland đến để phản đối mạnh mẽ việc cơ quan tình báo Na Uy bắt giữ một công dân Nga hồi cuối tuần qua.
Tại đường biên giới Koidula, Moskva và Tallinn đã trao đổi 2 tù nhân bị kết tội gián điệp là Artem Zinchenko, công dân Nga và Rayvo Soushi, công dân Estonia.
Một người đàn ông sống tại bang California, là kỹ sư cho một nhà thầu quốc phòng, đã nhận tội âm mưu bán các thông tin nhạy cảm được sử dụng trong các vệ tinh quân sự và thương mại cho Nga.
Tờ Washington Post tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ thông tin cực kỳ bí mật về nhóm khủng bố IS với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga tại Washington.
Truyền thông Đan Mạch đưa tin Nga bị cáo buộc tấn công mạng Bộ Quốc phòng Đan Mạch và đã giành quyền truy cập thư điện tử của các nhân viên cơ quan này trong hai năm 2015 và 2016.
Cựu Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Anh, ông Chris Bryant, cáo buộc Nga đã thu thập bằng chứng buộc tội chống lại các chính trị gia cao cấp của Anh, bao gồm cả Ngoại trưởng Boris Johnson.
Nga cho rằng Mỹ đang phớt lờ thực tế rằng hầu hết các máy chủ mạng Internet đều được đặt tại nước này, điều đó cho phép Washington có thể thu thập dữ liệu một cách trái phép.
NATO hủy bỏ các kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất do tư nhân sở hữu của Litva sau khi các cơ quan tình báo cảnh báo rằng các gián điệp Nga có thể tấn công trung tâm này.