Gianluigi Buffon "nổi điên" sau khi Juventus bị loại đầy cay đắng

Gianluigi Buffon đã thẳng thắn chỉ trích trọng tài Michael Oliver sau khi Juventus bị Real Madrid loại đầy cay đắng ở đấu trường Champions League.
Gianluigi Buffon "nổi điên" sau khi Juventus bị loại đầy cay đắng ảnh 1Buffon bị truất quyền thi đấu sau tranh cãi. (Nguồn: AP)

Gianluigi Buffon đã thẳng thắn chỉ trích trọng tài Michael Oliver sau khi Juventus bị Real Madrid loại đầy cay đắng ở đấu trường Champions League. Juventus thắng 3-1 ở lượt về tứ kết nhưng thua 3-4 chung cuộc.

Thủ thành 40 tuổi này đã bị truất quyền thi đấu sau khi anh có phản ứng quyết liệt với quyết định cho Real Madrid hưởng penalty ở thời gian thi đấu bù giờ.

Chia sẻ sau trận đấu, Buffon cho rằng: "Oliver là một vị trọng tài không có cá tính. Ông ấy nên ở cùng với gia đình của mình trên khán đài để thưởng thức món khoai tây chiên thay vì cầm còi trong trận đấu này."

[Trọng tài cứu Real ở phút 90+7 trong trận cầu "siêu điên rồ"]

"Michael Oliver đã có những quyết định không minh bạch. Ông ấy đã phá hỏng những nỗ lực mà Juventus tạo ra trong trận đấu này. Quả penalty vào phút 93 là một điều đáng phẫn nộ."

Gianluigi Buffon "nổi điên" sau khi Juventus bị loại đầy cay đắng ảnh 2Pha bóng dẫn đến quả penalty gây tranh cãi. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Cùng với Buffon, huấn luyện viên Allegri cũng không hài lòng với quyết định của trọng tài Michael Oliver ở trận đấu tại Bernabeu.

"Tôi thực sự tiếc cho các cầu thủ. Họ đã chơi tốt trong 60 phút ở Turin nhưng không thể ghi bàn. Hôm nay, họ đã làm điều đó tới 3 lần," Allegri chia sẻ. "Nếu trọng tài thổi phạt đền tình huống ấy thì nên nhớ rằng Juan Cuadrado cũng bị phạm lỗi như vậy trong trận lượt đi."

Vị huấn luyện viên này cũng trấn an tuinh thần các học trò khi cho rằng: "Bây giờ, chúng tôi chỉ muốn tập trung giành Scudetto. Toàn đội cần trở lại mạnh mẽ hơn."

Video pha bóng tranh cãi và chiếc thẻ đỏ cho Buffon.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục