Trong cuộc giao lưu kéo dài 4 giờ có nhan đề “Kết quả trong năm với Vladimir Putin,” Tổng thống Putin đã trả lời 78 câu hỏi, xoay quanh tình hình kinh tế Nga và các vấn đề quốc tế.
Tổng thống Putin nêu rõ tăng trưởng GDP của Nga năm nay dự kiến đạt 3,5%, biên độ an toàn của nền kinh tế đủ để Nga tự tin. Bên cạnh đó, thu nhập thực tế của người dân tăng khoảng 5%.
Việc quay các clip dạy học của nhiều trường mầm non trên địa bàn Hà Nội đã góp phần thực hiện tinh thần "Tạm dừng đến trường, không dừng việc học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tính đến ngày 6/6, hơn 1,6 triệu câu hỏi đã được gửi đến người đứng đầu đất nước, trong đó người dân Nga quan tâm nhất đến vấn đề hưu trí, tỷ lệ nghèo, giá xăng.
Theo kế hoạch, cuộc đối thoại bắt đầu vào 12 giờ theo giờ Moskva (16 giờ theo giờ Việt Nam) và được phát trực tiếp trên các đài phát thanh, truyền hình hàng đầu của Nga.
Ngày 8/11 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp, Bộ sẽ tiếp nhận và trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.
Trong cuộc giao lưu kéo dài 3 giờ rưỡi, Tổng thống Putin đã nhận được 2,5 triệu câu hỏi đến từ người dân, với những vấn đề hóc búa như thực trạng nền kinh tế Nga, quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine.
Trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân, Tổng thống Nga Putin thừa nhận khủng hoảng kinh tế vẫn chưa thể giải quyết, song đã xuất hiện các dấu hiệu tích cực.
Thủ tướng Hy Lạp Tsipras đăng 4 mẩu tin nhỏ trên Twitter gửi tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu, chỉ trích việc Ankara bắn hạ máy bay Nga và việc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận của Hy Lạp.
Ngày 4/6 tới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức giao lưu trực tuyến đợt I/2015 về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Ngày 18/4, Tổng thống Nga khẳng định Nga có những lợi ích quan trọng chung với Mỹ và Moskva cần phối hợp với Washington trong một chương trình nghị sự chung.
Sputnik đưa tin Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov thông báo Điện Kremlin sẽ tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 16/4.
Thời gian tới, những chủ đầu tư vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai sẽ bị công khai trên Websise của ngành tài nguyên và môi trường đồng thời không được tiếp tục giao các dự án.
Tính đến 11 giờ ngày 28/10, đã có gần 700 câu hỏi của người dân và doanh nghiệp gửi tới Chương trình giao lưu trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm khoảng 80%.
Tính đến cuối ngày 15/4, chương trình giao lưu trực tuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đã nhận được 1.247 câu hỏi của người dân và doanh nghiệp.