Đến 15 giờ ngày 18/2 (ngày đầu lấy nước đợt 2), tổng diện tích có nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024 ở Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 470.773ha, đạt 95,5%, tăng 14,4% so với đợt 1.
Sản xuất nông nghiệp trong tháng Hai tập trung vào gieo cấy, chăm sóc lúa và rau màu vụ Đông Xuân trên cả nước. Tình hình chăn nuôi trong tháng cũng phát triển ổn định.
Đợt xả nước này được tiến hành đồng thời với các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, vừa bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023.
Bộ NN&PTNT thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm hai đợt, gồm một đợt từ ngày 6-9/1/2023 và một đợt từ ngày 1-8/2/2023.
Trong khoảng 10 ngày tới, thời tiết và nguồn nước trên sông Hồng tại thành phố Hà Nội, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục thuận lợi để nông dân xuống đồng lấy nước.
Do ở vị trí cao, vùng núi khó có đất bằng để canh tác nhất là trồng lúa nước, người dân chọn các sườn đồi có đất màu, tạo mặt bằng rồi dần dần thành những thửa ruộng nhỏ xinh.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh trung du và Đồng bằng Bắc Bộ xây dựng cụ thể kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân tránh lãng phí nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện.
Vụ Đông Xuân 2016-2017 có thời tiết khí hậu thuận lợi nên mức độ phát sinh, gây hại của sâu bệnh thấp, đây là năm thứ 10 liên tiếp các tỉnh phía Bắc phía Bắc được mùa.
Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phát Công điện số 1 nhằm tăng cường công tác chuẩn bị lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2014-2015.