Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga hoàn toàn có thể ứng xử một cách linh hoạt trong mối quan hệ với chính quyền mới của Mỹ, nhưng Moskva vẫn sẽ có những "giới hạn đỏ".
Ngày 15/4, Ủy viên phụ trách thương mại của EU Cecilia Malmstrom khẳng định lĩnh vực nông nghiệp "chắc chắn sẽ không nằm trong nội dung các cuộc đàm phán; đây là giới hạn đỏ đối với châu Âu."
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng tuyên bố của Iran về khả năng tăng công suất làm giàu urani nếu thỏa thuận hạt nhân Iran bị hủy bỏ, có nguy cơ tiến gần tới "giới hạn đỏ."
Nga tuyên bố sẽ không khoan nhượng nếu Mỹ vượt qua "giới hạn đỏ" trong vấn đề Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington đang nhận thức rõ về những "giới hạn đỏ" này.
Nga tuyên bố sẽ không khoan nhượng nếu Mỹ vượt qua "giới hạn đỏ" trong vấn đề Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng Washing đang nhận thức rõ về những "giới hạn đỏ" này.
Sử dụng vũ lực chưa bao giờ là giải pháp cho các cuộc xung đột. Thay vào đó, mọi bất đồng nên được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng ngày 28/8 đã phê phán phát biểu về “giới hạn đỏ” của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, gọi đây là lời phát ngôn “ngớ ngẩn.”
Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố chính quyền trung ương sẽ kiên định chính sách "Một nước, hai chế độ" và đảm bảo việc thực hiện đầy đủ chính sách này tại Hong Kong mà không bị chệch hướng hay bóp méo.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tuyên bố chỉ trích đích danh Trung Quốc gần đây của Triều Tiên, trong đó nói rằng đồng minh truyền thống này đã vượt qua "giới hạn đỏ," là động thái bất thường.
Triều Tiên cho rằng Washington đã "vượt quá giới hạn đỏ" và đã thực sự tuyên bố chiến tranh bằng việc đưa nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào danh sách các cá nhân bị trừng phạt.
Cố vấn cấp cao về quốc tế của Đại giáo chủ Iran khẳng định không quốc gia nào được quyết định số phận của Syria và Tổng thống Syria Bashar al-Assad là "giới hạn đỏ" của Tehran.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng các khu đền thờ thiêng liêng của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở Iran, Iraq và Syria là "giới hạn đỏ" đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.
Thủ tướng Iraq khẳng định quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập lãnh thổ Iraq mà "không thông báo, cũng như không được phép," vì vậy Iraq đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ rút quân "trong vòng tối đa hai ngày."
Ngoại trưởng Iran và nhóm P5+1 đã quyết định sẽ nối lại cuộc họp vào ngày 11/7 quyết định gia hạn thời gian đàm phán cho việc đạt được thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.
Iran tuyên bố sẽ không cho phép người nước ngoài tiếp cận các địa điểm quân sự của nước này với lý do thanh sát hạt nhân, đồng thời khẳng định vấn đề này là "giới hạn đỏ."