Dự kiến, số lượng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Sơn La là 7 người; trong đó, 3 đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương; 4 đại biểu Quốc hội ở địa phương.
Theo Nghị quyết số 1187, việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các cơ sở.
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh giới thiệu đại biểu phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Các đại biểu đã thảo luận và nhất trí với dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa tới của Hưng Yên gồm 7 đại biểu Quốc hội và 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tỉnh Trà Vinh được phân bổ 6 đại biểu Quốc hội, trong đó số đại biểu được Trung ương giới thiệu là 2, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4.