Giáo sư Võ Tòng Xuân là một nhà khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp, một người thầy lớn và là “cha đẻ” của nhiều giống lúa ngon ở vựa lúa lớn nhất cả nước, đồng bằng sông Cửu Long.
Lúa Gia Lộc 516 có khả năng chống chịu sâu, bệnh hại, cứng cây và chống đổ tốt hơn so với giống đối chứng. Năng suất lúa dự kiến đạt 230-250kg/sào, cao hơn 17-29% so với giống đối chứng Bắc thơm số 7.
Giáo sư Gurdev Singh Khush đã "cứu sống" nền nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long nhờ gửi 5g hạt giống lúa IR36 qua đường bưu điện cho Giáo sư - Tiến sỹ Võ Tòng Xuân nghiên cứu.
Nhờ sự phát triển sản xuất lúa gạo và sự chủ động, linh hoạt trong xuất khẩu, gạo Việt Nam đang có nhiều ưu thế và đang ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường quốc tế.
Đại diện ban lãnh đạo Công ty Hợp tác quốc tế 705 thuộc Quân khu 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam trao 10 tấn thóc giống, tổng trị giá 18.290 USD, cho Sở Nông Lâm tỉnh Oudomxay của Lào.
Khi được hỏi về sự hy sinh khi làm nghiên cứu khoa học, chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture 2022 dành cho Nhà khoa học nữ, Giáo sư Pamela Ronald nhấn mạnh bà chỉ đang làm nhiệm vụ của mình.
Theo tiến sỹ Theerayut Tuchinda, giống lúa mới Hom Le Noi có thể chịu được lũ lụt, không nhạy cảm với ánh sáng Mặt Trời nên có thể phát triển ở mọi vùng khí hậu.
Thăm Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội Mozambique cho biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn được trải nghiệm và tận hưởng vị ngon của gạo Việt Nam.
Vụ Xuân năm 2021, Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã phối hợp với Công ty Hoàng Giang, Công ty Phân bón lá A2 xây dựng mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao ST25 tại xã Thọ An.
Ngày 12/4, tại thành phố Vũng Tàu, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức lễ ký kết chuyển giao công nghệ và sử dụng độc quyền hai giống lúa mới OM 18 và OM 9577 cho Tập đoàn Lộc Trời.
Là quốc gia xuất khẩu gạo thuộc Top đầu thế giới nhưng ngành sẽ chọn ngã rẽ nào cho lúa gạo Việt Nam đang là câu hỏi và cũng là mục tiêu tìm kiếm của ngành lúa gạo hiện nay.
Đổi mới công nghệ trong nông nghiệp đóng góp đến 35% tăng trưởng ngành trong thời gian qua khi các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng khác là lực lượng lao động và quỹ đất ngày một giảm đi...
FIRST sẽ hỗ trợ Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long làm chủ công nghệ chọn tạo giống lúa để tạo ra một số giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi rộng và chống chịu được sâu bệnh.
Hà Nội đã khảo nghiệm thành công giống lúa mới vụ Xuân 2014 có khả năng chịu rét, nhiễm bệnh và năng suất cao hơn giống lúa truyền thống từ 5-10 tạ/ha.