Goetz bắt đầu chiến dịch tìm vàng ở SEA Games 26

Đội U23 của ông Falko Goetz sẽ chính thức khởi động cho chiến dịch tìm vàng ở SEA Games 26 bằng trận đấu với SV Hàn Quốc tối nay.

Vụ “Super Liga của bầu Kiên” đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá suốt hai tuần qua, khiến nhiều người quên mất một sự kiện hết sức quan trọng khác. Chiều tối nay, đội U23 của huấn luyện viên Falko Goetz sẽ ra sân trong trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, chính thức khởi động cho chiến dịch tìm vàng ở SEA Games 26 vào cuối năm.

Tuy nhiên, đó có thể lại là điều tốt cho thầy trò ông Falko Goetz. Bởi từ trước tới nay, các đội tuyển, dù là đội tuyển quốc gia hay đội Olympic thì cũng luôn phải gánh chịu những sức ép không đáng có khi tham dự những giải đấu chỉ mang tính giao hữu.

Trong khi đó, mục đích chính của những giải đấu như thế này chỉ là thử nghiệm đội hình, lắp ghép chiến thuật, không đặt nặng vấn đề ăn thua. Những đòi hỏi vượt quá khuôn khổ đó đôi khi sẽ càng khiến cho các cầu thủ cũng như huấn luyện viên phải gánh chịu thêm nhiều áp lực khi bước vào các giải đấu chính thức, điều đã từng nhiều lần xảy ra dưới thời những người tiền nhiệm của ông Falko Goetz.

Thực tế, ngay từ lúc mới đến Việt Nam, ông Goetz cũng từng chịu những sức ép tương tự khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự vòng sơ loại World Cup 2014. Chỉ cần vài trận đấu tập mang tính thử nghiệm không đạt kết quả tốt thì cũng đã có dư luận này nọ nghi ngờ khả năng cầm quân của ông.

Chỉ tới khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Macau ở vòng loại thứ nhất với tổng tỷ số 13-1, rồi đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước Qatar ở sân Mỹ Đình trong trận lượt về vòng loại thứ hai thì mọi gánh nặng mới được trút bỏ. Từ chỗ bị nghi ngờ, ông huấn luyện viên người Đức lại được giới truyền thông quay ra tán dương hết lời, như một vị cứu tinh của bóng đá Việt Nam.

Nhưng đó là đội tuyển quốc gia, còn giờ là đội tuyển U23, và chiến dịch săn tìm chiếc huy chương vàng ở SEA Games 26 mới là mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay. Tuy nhiên, khác với lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup, lần này ông Goetz đã có thời gian “mục sở thị” từng cầu thủ, cũng như tham gia trực tiếp vào việc tuyển chọn thành viên cho đội U23. Thế nên, dư luận chắc chắn cũng sẽ khắt khe hơn đối với cựu huấn luyện viên của Hertha Berlin.

Nhưng như đã nói, Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM chỉ là một giải đấu giao hữu, đồng thời cũng là giải đầu tiên mà đội U23 Việt Nam tham dự kể từ lúc tập trung hôm 11/9, nên mọi đòi hỏi rằng đội quân của ông Goetz phải chơi thật bài bản là điều không nên. Bởi chúng ta không nhất thiết phải tung hết mọi “bài vở” trước những trận đánh lớn, nhất là khi giải đấu còn có sự tham dự của cả một đối thủ trực tiếp là U23 Singapore.

Hãy cứ chờ đợi và hy vọng./.

 
Kể từ khi tập trung hôm 11/9, đội U23 mới đá một trận đấu tập với U21 Hoàng Anh Gia Lai hôm 17/9. Trong trận đấu đó, ông Falko Goetz đã tung ra sân đội hình hồm Tuấn Mạnh - Quốc Long, Huỳnh Phú, Thanh Hào, Tấn Đạt, Văn Quyết - Hoàng Thịnh, Thái Dương, Đinh Thanh Trung - Đình Tùng, Ngọc Anh (hiệp 1) và Bửu Ngọc - Âu Văn Hoàn, Thành Trung, Quốc Anh, Chu Ngọc Anh - Lê Văn Thắng, Văn Nam, Văn Bình, Mạnh Dũng - Đình Tùng, Tuấn Anh (hiệp 2).

Dự kiến, đội hình ra sân của đội U23 trong trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc vào lúc 18 giờ 30 nay sẽ gồm Tuấn Mạnh - Quốc Long, Huỳnh Phú, Thanh Hào, Tấn Đạt - Văn Quyết, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Văn Thắng, Thanh Trung - Đình Tùng

Xem lịch thi đấu toàn giải tại đây. Xem danh sách đội tuyển U23 tại đây.
L.H (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục