Các chuyên gia kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra gói kích thích tài khóa mới trong vòng sáu tháng tới nếu Bộ trưởng Tài chính Lam Phật An không thông báo về việc này trong cuộc họp báo sắp tới.
Theo các chuyên gia bất động sản, việc sửa đổi các chính sách của Chính phủ, đặc biệt là "gói kích thích" về tài chính sẽ là yếu tố quan trọng định hình thị trường bất động sản thời gian tới.
Sự phục hồi không đồng đều, chênh lệch về chương trình tiêm chủng và dư địa các gói kích thích kinh tế của các nước đang bị thu hẹp là các thách thức đối với đà phục hồi kinh tế toàn cầu năm nay.
Trong 36.000 tỷ yen của dự thảo ngân sách bổ sung, chính phủ Nhật Bản dự kiến chi 18.600 tỷ yen để tài trợ cho các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và giảm bớt các tác động kinh tế của đại dịch.
Kế hoạch chi tiêu cao kỷ lục trị giá 56.000 tỷ yen (490 tỷ USD) được đưa ra sau khi kinh tế Nhật Bản đã giảm mạnh hơn dự đoán trong quý 2 do các biện pháp phòng dịch ở Tokyo và nhiều thành phố khác.
Chính quyền Mỹ đã kêu gọi các đồng minh của mình tiếp tục chi tiêu mạnh tay, với việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hồi tháng Hai năm nay đã kêu gọi các thành viên G7 "hãy chơi lớn."
Ông Martin khẳng định: "Cần đảo ngược mức thiệt hại khổng lồ. Mục tiêu chính của chúng tôi là khôi phục, sau đó là vượt qua những con số việc làm trước khi bùng phát dịch."
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune, người gần đây đã kêu gọi tăng gấp đôi quỹ hiện tại, cho rằng châu Âu nên cân nhắc đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực như công nghệ.
Tỷ phú Warren Buffett nói kinh tế Mỹ phục hồi mạnh nhờ các biện pháp hỗ trợ của Fed và các gói kích thích mà Quốc hội thông qua, theo ông, 85% hoạt động của nền kinh tế diễn ra với tốc độ cao.
Gói ngân sách 80,9 tỷ USD được đưa ra nhằm hoàn tất cuộc chiến chống COVID-19, xoa dịu những tác động do đại dịch gây ra cho nền kinh tế, cũng như tạo việc làm và sự thịnh vượng cho người dân Canada.
Nền kinh tế Mỹ đang trên con đường phục hồi hoàn toàn sau cuộc suy thoái do đại dịch, đặc biệt là sau khi gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD mới được thông qua.
Theo Salesforce, tăng trưởng doanh thu trực tuyến toàn cầu được thúc đẩy nhờ tăng trưởng lưu lượng truy cập điện tử và sự gia tăng số tiền mà người dùng chi cho mỗi lượt truy cập.
Các thị trường chứng khoán châu Á đi lên sau khi chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên trước, nhờ sự lạc quan về đà phục hồi mạnh của kinh tế toàn cầu.
Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN đã được các nước trong hiệp hội xây dựng để xác định rõ, trong đó có nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đạt được sự hội nhập và cộng tác lớn hơn về thương mại.
Theo Tổng thống Biden, chính phủ không chỉ có trách nhiệm bảo vệ Obamacare mà còn phải làm cho chương trình này trở nên tốt hơn và để nước Mỹ tiếp tục là nơi mà bảo hiểm sẽ dành cho tất cả mọi người.
Để giúp những người dân Mỹ đang gặp khó khăn, Tổng thống Biden đã đề xuất dự luật cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD có quy mô gấp đôi gói hỗ trợ mà Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 12 năm ngoái
Dự luật về gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD được nhận định sẽ được Thượng viện Mỹ phê chuẩn và Hạ viện sẽ chuyển lên Tổng thống Joe Biden ký vào giữa tháng Ba.
Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Italy, Daniele Franco, nhấn mạnh các nước đều nhất trí nên tránh rút sớm các chương trình hỗ trợ tài chính cũng như nới lỏng tiền tệ.
Chuyên gia Peter Cardillo, nhà kinh tế trưởng tại công ty Spartan Capital Securities, cho rằng những diễn biến trong tuần này thể hiện một thị trường đang mệt mỏi và không biến động nhiều.