Góp phần đưa Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế

Bộ trưởng Bộ Công anTô Lâm nhận định lực lượng công an nhân dân đã phối kết hợp chặt chẽ với ngành ngoại giao triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đối ngoại.
Góp phần đưa Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế ảnh 1Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 1/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và nhân dân tin tưởng giao trọng trách làm đại diện cho Việt Nam tại nước ngoài; chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ được phân công.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm, là cầu nối để phát triển quan hệ đối ngoại Việt Nam với các nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và là chỗ dựa vững chắc của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

Dựa trên kết quả quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Tô Lâm nhận định lực lượng công an nhân dân đã phối kết hợp chặt chẽ với ngành ngoại giao triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đối ngoại.

Hai Bộ đã phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách ngoại giao phù hợp, đưa đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế, đồng thời góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi phát triển đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ mà Bộ Ngoại giao dành cho công tác hợp tác, quan hệ quốc tế của Bộ Công an.

Góp phần đưa Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế ảnh 2Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Khẳng định công tác đối ngoại của lực lượng công an đang tiếp tục đổi mới, đạt được nhiều kết quả, Bộ trưởng mong muốn Bộ Ngoại giao nói chung và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Bộ Công an mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường mối quan hệ với các cơ quan an ninh, cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế, diễn đàn quốc tế về bảo vệ an ninh, phòng, chống tội phạm, thực thi pháp luật…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị của Bộ Công an đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao rất kịp thời và đạt hiệu quả rất cao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận, đánh giá cao vai trò của lực lượng công an nhân dân đối với hòa bình, ổn định của đất nước và những đóng góp cho sự nghiệp phát triển quan hệ ngoại giao của đất nước thời gian qua.

[Chuyến công tác đầy nhân văn của đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam]

Đồng thời, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quốc tế rất cao khi lực lượng công an nhân dân đã cử cán bộ, sỹ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hợp tác phòng, chống tội phạm quốc tế và đặc biệt là cử cán bộ tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Bộ Ngoại giao nói chung và các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trên những lĩnh vực công tác, góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an ninh trật tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục