Guardiola thay Wenger

Guardiola muốn thay thế Wenger dẫn dắt Arsenal

Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, huấn luyện viên Pep Guardiola đã bất ngờ lựa chọn Arsenal là điểm tới tiếp theo của ông.
Theo trang Goal, sau một thời gian dài nghỉ ngơi và từ chối hàng loạt lời đề nghị hấp dẫn từ phía các câu lạc bộ lớn ở châu Âu, huấn luyện viên Pep Guardiola đã bất ngờ lựa chọn Arsenal là điểm tới tiếp theo của ông. Người đại diện của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tiết lộ cho báo giới rằng, Guardiola đang rất muốn thử sức tại giải Ngoại hạng Anh và ưu tiên hàng đầu của ông là Arsenal chứ không phải Manchester City, Manchester United hay Chelsea. Thậm chí, cựu huấn luyện viên của Barcelona còn muốn dẫn dắt câu lạc bộ phía Bắc London ngay trong năm tới. "Pep đang rất muốn tới Arsenal. Thậm chí, ông ấy còn muốn dẫn dắt họ vào năm 2013. Guardiola không hề muốn đến Chelsea. Ông ấy rất lo về sự thiếu ổn định ở đó. Ngoài ra Guardiola còn có mối quan hệ rất tốt với Wenger" - nguồn tin độc quyền từ trang Goal cho biết.
Guardiola muốn thay thế Wenger dẫn dắt Arsenal ảnh 1
Pep Guardiola có mối quan hệ khá tốt với Wenger. (Nguồn: Getty)
Huấn luyện viên Arsene Wenger đã trở thành thuyền trưởng của Arsenal kế từ tháng 10 năm 1996. Dù "Pháo thủ" luôn nằm trong top 4 của Premier League nhưng sau 7 năm trắng tay trên tất cả các đấu trường, chiến lược gia người Pháp đang ngày càng phải chịu nhiều áp lực. Thất bại gần đây nhất của "Pháo thủ" tại League Cup trước bóng hạng 3 Bradford càng khiến cho những ông chủ của Arsenal mất kiên nhẫn. [Arsenal thua sốc đội hạng 3, Wenger vẫn bình thản] Hợp đồng hiện tại của “Giáo sư” còn thời hạn đến tháng 6 năm 2014. Theo báo chí Anh, Wenger sẽ chỉ quyết định đàm phán một bản hợp đồng mới với ban lãnh đạo câu lạc bộ vào cuối mùa giải. Nhiều khả năng, nếu tiếp tục trắng tay ở mùa giải năm nay, Wenger sẽ tự giác nói lời chia tay với câu lạc bộ chủ sân Emirates./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục