Sức ép đè nặng Pep

Guardiola: Tôi chỉ là huấn luyện viên bình thường

Guardiola sẽ vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Dortmund và cảm nhận rõ sức ép phải thành công của người tiền nhiệm Heynckes.
Với Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện, Bayern Munich đặt mục tiêu tiếp tục thống trị Châu Âu khi Bundesliga bắt đầu mùa giải mới vào đêm 9/8, mở màn bằng trận đấu giữa các nhà đương kim vô địch với Moenchengladbach. Nhưng giấc mơ xưng hùng của "Hùm xám" xứ Bavaria sẽ vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ của kình địch Borussia Dortmund. Đã đoạt tới 14 danh hiệu chỉ trong bốn năm tại Barcelona, huấn luyện viên 42 tuổi Guardiola đã tới Munich với sự chào đóng nồng nhiệt hồi tháng Sáu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha này nhanh chóng để lại dấu ấn tại đội bóng đã giành cú ăn ba Champion League, Bundesliga và cúp Quốc gia Đức mùa giải trước. Sơ đồ 4-2-3-1 đưa họ tới chức vô địch Bundesliga với cách biệt 25 điểm so với á quân Dortmund đã bị thay thế bởi chiến thuật 4-1-4-1 và sự thử nghiệm đội hình của Guardiola. Cặp tiền vệ đánh chặn ăn ý Javi Martinez và ngôi sao tuyển Đức Bastian Schweinsteiger dường như cũng bị tách rời bằng cách chuyển cầu thủ Tây Ban Nha xuống đá trung vệ và để mình Bastian đã trụ. Các bản hợp đồng với thủ quân U21 Tây Ban Nha Thiago Alcantara và thần đồng Mario Goetze từ Dortmund đồng nghĩa với việc Guardiola có trong tay một hàng tiền vệ gần bằng đội hình ra sân, với 10 tuyển thủ quốc tế. Guardiola vừa chia sẻ rằng ông cũng đã cảm thấy sức ép phải thành công như người tiền nhiệm Jupp Heynckes đã làm được mùa giải trước: "Chiến thắng không phải là điều đơn giản. Ai cũng tin rằng chúng tôi sẽ thắng với sáu hay bảy bàn cách biệt, nhưng điều đó là không khả thi." "Các cổ động viên muốn nhiều và nhiều hơn nữa, nhưng tôi mới chỉ dẫn dắt đội bóng có khoảng sáu hay bảy tuần. Tôi cần thêm thời gian bởi tôi chỉ là một huấn luyện viên bình thường, không phải một kẻ đào tạo siêu đẳng."
Guardiola: Tôi chỉ là huấn luyện viên bình thường ảnh 1
Pep Guardiola sẽ giúp các cầu thủ Bayern pháp huy tối đa sức mạnh
Giám đốc thể thao Matthias Sammer mới đây đã làm tăng sức nóng lên Guardiola khi tuyên bố rằng ông muốn Bayern trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champion League. Sammer khẳng định trên tờ Sport Bild của Đức: "Chúng tôi muốn tạo ra một kỳ tích chưa bao giờ có ở Châu Âu. Chúng tôi muốn lại đoạt cú ăn ba, có Siêu Cúp Châu Âu và cả chức vô địch thế giới các câu lạc bộ. Chúng tôi muốn mạnh hơn nữa." Bayern đã hứng chịu thất bại đầu tiên trong nước kể từ tháng Mười năm 2012 sau khi bị Dortmund đánh bại tại Siêu cúp Đức hôm 27/7. Tuy nhiên, họ đã thiếu hai trụ cột Manuel Neuer và Franck Ribery trong trận đấu trên. "Có thể động cơ khi ấy còn chưa nóng máy, nhưng giờ thì thời gian để biện hộ đã hết rồi" - Sammer tuyên bố. Huấn luyện viên giàu năng lượng của Dortmund là Jurgen Klopp đã đánh thức tinh thần Robin Hood, người hùng dân gian nước Anh, khi giải thích nhiệm vụ của đội bóng trong mùa giải này. "Chúng tôi có một chiếc cung và mũi tên, do vậy nếu nhắm đúng hồng tâm, chúng tôi sẽ ghi điểm. Có cảm giác như Bayern dùng một khẩu bazooka, do vậy cơ hôi nhắm trúng của họ cao hơn. Nhưng đó vẫn là cách mà Robin Hood thành công." Liệu Klopp có ngăn được sự thống trị của Bayern không thì chúng ta sẽ phải đợi để biết, nhưng Dortmund có cớ để phục hận khi họ đã thất bại hồi tháng Năm trước Bayern ở chung kết Champion League, về nhì sau họ tại Bundesliga và bị chính Hùm xám loại khỏi Cúp Quốc gia Đức. "Bạn buộc phải thừa nhận những gì Bayern đã làm mùa giải trước. Chúng tôi không giành được danh hiệu gì năm ngoái ngoại trừ sức mạnh có được sau những thất bại." Mùa hè này, Dortmund đã có những khoản đầu tư đầy thú vị. Đầu tiên là tiền vệ Pierre-Emerick Aubameyang từ St Etienne, người được cho là còn nhanh hơn Usain Bolt khi bứt tốc ở khoảng 30 mét, trong khi ngôi sao sáng tạo Henrikh Mkhitaryan được đưa đến từ Shakhtar Donetsk. Cả hai đều là những tiền vệ tấn công khéo léo và trong khi Mkhitaryan là một nhạc trưởng thì Aybameyang có thể chơi cả ở giữa lẫn bên cánh. Những thách thức với Bayern ở đấu trường nội địa còn tới từ Bayern Leverkusen - đội bóng có dàn cầu thủ thiện chiến dù vừa bán Andre Schuerrle cho Chelsea và Daniel Carvajal cho Real Madrid. Họ đã bổ sung tiền đạo Hàn Quốc Heung Min Son từ Hamburg và tiền vệ cánh Robbie Kruse người Australia từ Dueseldorf. Còn phải kể đến Schalke 04, đội đã mang về ngôi sao U19 Leon Goretzka từ Bochum, tiền đạo Adam Szalai từ Mainz 05 và trung vệ Felipe Santana của Dortmund./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục