Hà Lan phàn nàn về điều kiện cách ly các vận động viên mắc COVID-19

Trong cuộc họp báo tại Tokyo, trưởng đoàn Olympic Hà Lan Maurits Hendriks than phiền về chỗ ở chật hẹp, cũng như thức ăn không hợp khẩu vị dành cho các vận động viên dương tính với SARS-CoV-2.
Hà Lan phàn nàn về điều kiện cách ly các vận động viên mắc COVID-19 ảnh 1Biểu tượng Olympic tại Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên đoàn Olympic Hà Lan sẽ gặp các quan chức Ủy ban Olympic quốc tế để thảo luận về điều kiện sinh hoạt trong khu vực cách ly mà các vận động viên Hà Lan được bố trí tạm trú sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trưởng đoàn Olympic Hà Lan, Maurits Hendriks đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo ngày 27/7 cùng với đánh giá cho rằng điều kiện khu vực cách ly là "không chấp nhận được."

Theo ông Hendriks, có 6 thành viên đội tuyển Olympic của Hà Lan có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 3 vận động viên chèo thuyền. Cả 6 vận động viên này đang được cách ly tại khu vực "có tình trạng rất nghèo nàn."

[Olympic 2020: Các VĐV dương tính với SARS-CoV-2 vẫn có thể thi đấu]

Cụ thể, ông phản ánh việc các vận động viên bị cách ly tại chỗ ở chật hẹp, thức ăn không hợp khẩu vị... Ông cho rằng dịch COVID-19 đã khiến những vận động viên mất đi giấc mơ Olympic, song giờ đây họ đang bị đẩy vào tình trạng tồi tệ hơn.

Ông khẳng định sẽ đưa vấn đề khiếu nại với IOC ở cấp cao nhất và yêu cầu Đại sứ Hà Lan tại Nhật Bản đề cập tới vấn đề này với cơ quan ngoại giao nước sở tại.

Hiện các đơn vị tổ chức Olympic Tokyo 2020 chưa có phản hồi nào trước thông tin trên.

Đoàn vận động viên Hà Lan đã đặt chân tới Tokyo vào ngày 17/6 và có 5 hành khách cùng chuyến bay với các vận động viên có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục