Hà Nội: Chỉ rõ sai phạm, xử lý cán bộ và đảng viên

Cuộc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ở Hà Nội đã khắc phục được tình trạng làm sai, khuyết điểm không ai chịu.
Tổng kết đợt thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đối với tập thể, cá nhân các vị trong Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội, đã thực sự tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Theo Thành ủy Hà Nội, các tổ chức Đảng, các cơ quan đơn vị đã nhận được 13.516 ý kiến của tập thể và các cán bộ nghỉ hưu đóng góp cho tập thể và cá nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Những đơn vị có nhiều ý kiến tham gia là quận Long Biên, Hai Bà Trưng, các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Từ Liêm, Ba Vì, Chương Mỹ, Đảng ủy Công an thành phố...

Đa số ý kiến đóng góp chất lượng, thẳng thắn, chân tình, trong đó có nhiều ý kiến quan tâm nhấn mạnh đến nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên.

Theo đánh giá, báo cáo kiểm điểm của các cơ quan đơn vị được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, đúng tinh thần chỉ đạo. Bên cạnh đó còn có một số tập thể cá nhân góp ý còn chung chung, chủ yếu nêu ưu điểm, ít góp ý về thiếu sót và khuyết điểm hoặc khuyết điểm phần nhiều là của tập thể.

Cuộc kiểm điểm lần này ở Hà Nội đã khắc phục được tình trạng làm sai, khuyết điểm không ai chịu, mà nhờ tinh thần đấu tranh, phê bình và tự phê bình nghiêm túc trong Đảng nên đã chỉ ra được cụ thể sai phạm ở đâu, nguyên nhân và hướng khắc phục như thế nào.

Điển hình, quận Đống Đa thực hiện kiểm điểm sâu nội dung về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đô thị... Quận chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, chỉ ra được địa chỉ có vi phạm tại các phường Trung Liệt, Quang Trung, Thịnh Quang, Phương Mai, Trung Tự; toàn quận còn 73 nhà siêu mỏng, siêu méo.

Quận Hoàn Kiếm kiểm điểm sâu công tác lãnh đạo quản lý đô thị và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo chưa quyết liệt, dứt điểm và nêu rõ những trách nhiệm, thiếu sót và khuyết điểm. Chỉ rõ những địa chỉ vi phạm tại công trình 55A, 55B, 55D Bà Triệu...

Quận Hai Bà Trưng nêu rõ xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế do điều hành chỉ đạo chưa quyết liệt đã để xẩy ra vi phạm tại 6 công trình.

Quận ủy Hà Đông kiểm điểm công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án còn nhiều nổi cộm bức xúc, còn để sai sót dẫn đến khiếu kiện ở ba dự án lớn như An Hưng, Dương Nội, Lê Trọng Tấn; khiếu kiện đông người ở các phường Kiến Hưng, Vạn Phúc, Hà Cầu, Yên Nghĩa.

Quan điểm của Thành ủy Hà Nội là qua kiểm điểm không những nhắc nhở cán bộ, đảng viên, lãnh đạo nhìn nhận lại mình và có tinh thần giác ngộ cao mà còn xem xét kỷ luật, tăng tính nghiêm minh trong Đảng. Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội xử lý kỷ luật một cán bộ do vi phạm chuẩn mực đạo đức; chấm dứt hợp đồng một cán bộ. Đảng ủy Công an Thành phố kiểm điểm làm rõ những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; tình trạng chạy chức, chạy quyền ở các cấp để có biện pháp kịp thời ngăn chặn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khắc phục tình trạng tham mưu phê duyệt dự án đầu tư không phù hợp. Sở Nội vụ khắc phục kẽ hở trong công tác thi tuyển công chức. Sở Quy hoạch và Kiến trúc khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của một số cán bộ, đảng viên gây bức xúc cho doanh nghiệp và nhân dân.../.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục