Hà Nội: Náo loạn chợ Ngô Sỹ Liên vì cây cổ thụ đổ sập lên mái kiốt

Các tiểu thương cùng người dân tại chợ Ngô Sỹ Liên (Đống Đa, Hà Nội) đã được một phen hoảng hồn khi cây xà cừ cổ thụ lớn bất ngờ đổ sập xuống 1 kiốt trong chợ.
Hà Nội: Náo loạn chợ Ngô Sỹ Liên vì cây cổ thụ đổ sập lên mái kiốt ảnh 1Cây xà cừ cổ thụ lớn bất ngờ đổ sập làm náo loạn cả chợ Ngô Sỹ Liên (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Vào khoảng 14 giờ chiều 4/3, tại chợ Ngô Sỹ Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), một cây xà cừ cổ thụ có đường kính lớn đã bất ngờ đổ sập xuống một kiốt trong chợ và khiến những người dân cũng như tiểu thương tại đây bị một phen hoảng hồn.

Theo bà Loan (50 tuổi, kinh doanh mặt hàng thịt lợn) cho biết: Vào khoảng thời gian trên, bà đang bán hàng cách gốc cây đổ chỉ khoảng 10m thì bất ngờ nghe thấy tiếng “rắc rắc,” ngay sau đó, cây xà cừ lâu năm đổ sập xuống mái một kiốt. Mọi người cùng nhau hô hoán, bỏ chạy tán loạn.

Trao đổi với phóng viên, những người chứng kiến vụ việc cho biết: Từ sáng, cây xà cừ đã có hiện tượng cành cây khô rụng xuống mái các kiốt. Chủ kiốt cùng người dân đã có kiến nghị với Ban quản lý chợ để yêu cầu đơn vị này phối hợp cùng công ty cây xanh xử lý cắt tỉa cành cây khô, mục, tránh rủi ro. Tuy nhiên, từ đó cho đến khi sự việc xảy ra, nguyện vọng trên chưa được đáp ứng.

Tìm hiểu ban đầu, ki ốt gặp sự cố cây xà cừ đổ lên mái kinh doanh mặt hàng đồ ăn sáng (miến lươn), chỉ mở vài tiếng vào buổi sáng nên khi sự việc xảy ra, trong ki ốt không có người.

Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, cây xà cử có đường kính khá lớn, đã bị bật tung phần rễ, đổ ngả sang phía các kho chứa hàng đồ khô của chợ. Ki ôt bị cây đổ trực tiếp lên bị hư hỏng nặng phần mái tôn, nhiều vật dụng bị hư hỏng, đổ vỡ. Sự cố cũng gây hỏng hóc một vài vị trí trên mái tôn kho đồ khô.

Sau sự việc, Ban Quản lý chợ Ngô Sỹ Liên đã có mặt để phối hợp với đơn vị cây xanh trên địa bàn khẩn trương cưa cành, khắc phục sự cố.

Nhiều tiểu thương ở đây cho biết, rất may cây xà cừ cổ thụ này đổ nghiêng sang phía kho hàng khô của chợ, có nhiều cột sắt đỡ lại nên không để lại hậu quả nặng nề.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục