Hà Nội nhất toàn đoàn giải cờ vua trẻ toàn quốc

Đoàn Hà Nội dẫn đầu giải cờ vua trẻ toàn quốc với 5 huy chương vàng và Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 4 huy chương vàng.
Ngày 24/8, giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2012 đã kết thúc sau 1 tuần diễn ra tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Kết quả chung cuộc, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 5 huy chương vàng và Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 4 huy chương vàng.

Tại bảng nam, huy chương vàng ở các lứa tuổi thuộc về Nguyễn Đức Sang (Thành phố Hồ Chí Minh, 7 tuổi), Ngô Đức Trí (Hà Nội, 9 tuổi), Đỗ Đức Việt (Hà Nội, 11 tuổi), Nguyễn Đặng Hồng Phúc (Thành phố Hồ Chí Minh, 13 tuổi), Trần Minh Thắng (Hà Nội, 15 tuổi), Nguyễn Hà Phương (Bắc Giang, 17 tuổi) và Trần Tuấn Minh (Hà Nội, 20 tuổi).

Tại bảng nữ, huy chương vàng ở lứa tuổi 7 thuộc về Vương Quỳnh Anh (Hà Nội), lứa tuổi 9 là Bạch Ngọc Thùy Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), lứa tuổi 11 là Võ Mai Trúc (Bình Dương), lứa tuổi 13 là Nguyễn Hồng Ngọc (Ninh Bình), lứa tuổi 15 là Trần Quế Hương (Thành phố Hồ Chí Minh), lứa tuổi 17 là Nguyễn Trần Ngọc Thủy (Đồng Tháp) và lứa tuổi 20 là Đoàn Thị Vân Anh (Bắc Giang). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao huy chương bạc, đồng cho các vận động viên hạng nhì và ba ở mỗi lứa tuổi.

Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2012 do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức, diễn ra từ 17 - 24/8. Giải thu hút 98 vận động viên của 14 tỉnh, thành trong cả nước tham gia thi đấu.

Đây là các vận động viên đã đạt thứ hạng từ 1-10 ở mỗi độ tuổi (7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20) tại giải cờ vua các lứa tuổi toàn quốc và đạt đẳng cấp kiện tướng, dự bị kiện tướng, các vận động viên đoạt huy chương Quốc tế ở các hạng tuổi trên trong năm 2012.

Sau giải này, các vận động viên xếp hạng nhất ở mỗi nhóm tuổi sẽ được đề cử tham gia thi đấu chính thức tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á trong thời gian tới./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục