Hà Nội nhất toàn đoàn tại Giải vật dân tộc trẻ

Đoàn Hà Nội đã giành giải Nhất toàn đoàn tại Giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên lần thứ XI, năm 2009, tổ chức ở thành phố Bắc Giang.
Đoàn Hà Nội đã giành giải Nhất toàn đoàn tại Giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên lần thứ XI, năm 2009, tổ chức ở thành phố Bắc Giang với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Tỉnh Vĩnh Phúc đạt giải Nhì với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng; đoàn Quân đội đạt giải Ba với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Ban tổ chức đã trao tổng số 14 bộ huy chương ở 14 hạng cân cho các đô vật đạt thành tích cao ở cả 2 nội dung thi đấu: trẻ và thiếu niên; trong đó, mỗi nội dung có 7 bộ huy chương.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tại Giải thi đấu năm nay, tỉnh Phú Thọ là nơi có truyền thống, nhiều năm đạt thành tích cao môn vật dân tộc nhưng lần này lại chỉ xếp thứ tư toàn đoàn.

Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn khẳng định được là đơn vị khá mạnh và được đánh giá cao. Các đoàn Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quân đội đã gây dựng được một thế hệ vận động viên trẻ ở môn vật dân tộc, có lối đánh dẻo dai hơn và thoáng hơn.
 
Tuy nhiên, do giải được tổ chức vào dịp trời nắng nóng, nhà thi đấu lại không có hệ thống điều hòa nhiệt độ nên khi thi đấu, các đô vật ra mồ hôi nhiều gây trơn trượt chân, tay và xuống sức nhanh đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng chuyên môn của giải.

Giải do Tổng cục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức, kết thúc vào sáng 11/7./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục