Hà Nội xây trung tâm đào tạo vận động viên

Ngày 20/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng các công trình thuộc giai đoạn 2 Dự án Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội.

Ngày 20/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng các công trình thuộc giai đoạn 2 Dự án Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội.

Dự án nằm trong Khu liên hiệp thể thao Quốc gia, gồm các hạng mục: nhà ở vận động viên, nhà luyện tập thi đấu wushu – kiếm, trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội.

Cả ba công trình đều có kế hoạch hoàn thành vào năm 2010 để chào mừng dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội (đơn vị đại diện chủ đầu tư) cho biết: Công trình nhà ở vận động viên có tổng mức đầu tư 104 tỷ đồng; nhà luyện tập thi đấu wushu – kiếm có tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng, trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội có tổng mức đầu tư 48,2 tỷ đồng.

Các công trình được đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất để đào tạo chuyên sâu, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt trong quá trình tập huấn, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập luyện, góp phần thúc đẩy phong trào cũng như thành tích trong lĩnh vực thể dục thể thao của Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục