HAGL-Hà Nội FC: Chờ 3 điểm ở Pleiku để bứt phá trong cuộc đua vô địch

Hà Nội FC rất cần chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 2 giai đoạn hai chiều nay (15/10) để bứt tốc hơn, bám đuổi quyết liệt Viettel và Sài Gòn FC trong cuộc đua vô địch V-League 2020.
Hà Nội FC cần thắng Hoàng Anh Gia Lai để bứt tốc trong cuộc đua vô địch V-League 2020. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Hà Nội FC cần thắng Hoàng Anh Gia Lai để bứt tốc trong cuộc đua vô địch V-League 2020. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Vòng 1 giai đoạn hai vừa qua, Hà Nội FC chơi tốt, một lần nữa thể hiện đẳng cấp để đánh thắng 2-0 đối thủ khó chịu là Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng từ Thủ đô cho thấy lối chơi ngày một hay hơn khi mùa giải trôi dần về cuối. 

Tuy nhiên, ba điểm ở vòng đấu trước mới chỉ giúp Hà Nội FC nới rộng khoảng cách với đối thủ phía sau chứ chưa bứt phá nhiều để bám đuổi các đội xếp trên trong cuộc đua vô địch là Than Quảng Ninh, Viettel và Sài Gòn FC. Cả 3 đội này cũng chiến thắng trong vòng đấu trước. 

Ở vòng 2 giai đoạn hai diễn ra chiều nay (15/10), cục diện vô địch đã thay đổi. Viettel đã vươn lên đầu bảng, Sài Gòn FC tụt lại bởi thất bại trước Bình Dương.

Và đây là cơ hội cho Hà Nội FC thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua vô địch. 

Đội bóng này cần thắng Hoàng Anh Gia Lai trên sân khách Pleiku lúc 17 giờ chiều nay để thu hẹp khoảng cách với đội đang xếp thứ hai Sài Gòn FC xuống còn 1 điểm. Khi ấy, đoàn quân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có thể vẫn đứng thứ 4 (nếu Than Quảng Ninh cũng thắng) nhưng cơ hội đua vô địch của họ mở rộng hơn. 

HAGL-Hà Nội FC: Chờ 3 điểm ở Pleiku để bứt phá trong cuộc đua vô địch ảnh 1Hà Nội FC luôn 'chạy nước rút' tốt, chơi hay hơn khi mùa giải trôi về cuối. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+) 

Hà Nội FC luôn “chạy nước rút” tốt ở V-League. Trước “ngã rẽ” ở vòng 2 giai đoạn hai này, có lẽ họ không bỏ lỡ. 

Hoàng Anh Gia Lai thực tế không được đánh giá cao trước Hà Nội FC ở thời điểm hiện tại. Đội bóng phố núi vừa mới thua đậm 1-4 Viettel ở vòng đấu trước và còn vắng nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự trước đối thủ. Điểm tựa lớn nhất của Tuấn Anh và đồng đội có lẽ là sân nhà khi chỉ nhận 1 thất bại trong 6 lần đón tiếp Hà Nội FC. 

Tuy nhiên, cần nhớ Hà Nội FC đang có phong độ cao thời điểm này với Quang Hải có 100% phong độ. Họ luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Khi người hâm mộ nghĩ rằng họ sẽ thua TP.HCM với đội hình chắp vá thì đã thắng cách biệt 3-0.

Hoàng Anh Gia Lai cũng đang dần không còn nguy hiểm bởi bị “bắt bài.” Tốc độ của Văn Toàn trong lối chơi thực dụng hơn không còn là đòn tấn công hiệu quả. Còn ngoại binh Chevaughn Walsh vẫn vô duyên. Xuân Trường mới trở lại sau chấn thương còn Tuấn Anh luôn chỉ chơi “vừa phải” ở câu lạc bộ chứ không như đội tuyển. 

Đội bóng này cũng cho thấy phong độ phập phù dù với huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc hay bộ đôi mới Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh.  

Ba điểm sẽ khó lọt khỏi tay Hà Nội FC trong chuyến làm khách tới sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai chiều nay. Chiến thắng “bản lề” thời điểm này có thể mở ra cánh cửa tới chức vô địch của đội bóng Thủ đô./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục