Việc Trung Quốc không tuân theo các quy định hay nghĩa vụ bắt buộc của UNCLOS 1982 là những hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế, tác động tiêu cực tới hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Philippines luôn coi trọng việc giữ gìn hòa bình và ổn định ở Biển Đông, khuyến khích các bên bình tĩnh nỗ lực giải quyết những khác biệt nhằm cải thiện không khí đối thoại và lòng tin song phương.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc thường xâm nhập vùng tiếp giáp gần quần đảo Senkaku nhưng đây là lần đầu tiên Nhật Bản phát hiện một tàu Hải quân Trung Quốc xuất hiện tại đây.
11 tàu Trung Quốc gồm các lực lượng hải cảnh, hải giám, ngư chính hải tuần và 5 tàu kéo tạo thành thế gọng kìm chủ động tiến lại gần tàu Kiểm ngư Việt Nam ngăn cản.
Ngày 17/6, qua tăng cường quan sát, biên đội Kiểm ngư Việt Nam phát hiện giàn khoan Hải Dương-981 đã hạ thấp hai cẩu, dấu hiệu chuẩn bị cho việc chuẩn bị di chuyển.
Theo phóng viên TTXVN, sáng 15/6, máy bay của Trung Quốc đã tuần tiễu quanh khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương-981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Bên cạnh các tàu hải cảnh, hải giám và tàu quân sự, Trung Quốc còn huy động nhiều tàu cá vỏ sắt và tàu hàng cơ động đan xen để ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981.
Tàu Cảnh sát biển 2012 và 4033, bị hư hại khi ngăn cản Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển Việt Nam đã được sửa chữa, sẵng sàng lên đường.