Hải Nhân "tiếp sức" cho bóng đá Thanh Hóa

Mùa bóng năm 2010, Công ty cổ phần Hải Nhân sẽ tài trợ 50% kinh phí cho đội bóng xứ Thanh tham gia thi đấu ở giải hạng Nhất.
Ngày 7/9, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hải Nhân (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa có buổi làm việc với ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tài trợ cho đội bóng đá Thanh Hóa.

Mùa bóng năm 2010, Hải Nhân sẽ tài trợ 50% kinh phí cho đội bóng xứ Thanh tham gia thi đấu ở giải hạng Nhất (theo "Đề án phát triển bóng đá Thanh Hóa" mà Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đưa ra, trong mùa bóng năm sau, đội bóng Thanh Hóa cần khoảng 30-35 tỷ đồng), từng bước giúp Thanh Hóa trở lại đấu trường V-League ngay trong mùa tới.

Tuy vậy, giữa 2 bên vẫn còn một số vấn đề chưa đi đến thống nhất như cách gọi tên đội bóng (giữ nguyên hoặc là đổi thành tên mới câu lạc bộ Hải Nhân Thanh Hóa); việc tham gia điều hành của doanh nghiệp Hải Nhân ở đội bóng như thế nào.

Trước đó, doanh nghiệp Hải Nhân đã tài trợ toàn bộ kinh phí tham dự vòng loại Giải U21 quốc gia - Cúp Báo Thanh Niên  năm 2009 cho Đội tuyển bóng đá U21 Thanh Hóa. Ngoài ra, doanh nghiệp này sẽ mua sắm trang thiết bị, phương tiện đi lại, kinh phí tập luyện và thi đấu cho U21 Thanh Hóa.

Công ty cổ phần Hải Nhân kinh doanh trong các lĩnh vực như nhà, các dịch vụ nhà đất, môi giới bất động sản, xây dựng dân dụng... Sau "sự kiện" Ximăng Công Thanh và ông "bầu" Nguyễn Công Lý, người hâm mộ xứ Thanh đang rất dè dặt khi đặt những hy vọng mới vào vị Mạnh Thường Quân này.

Liên quan đến tình hình đội bóng, một nguồn tin khác cho hay, nhiều khả năng ông Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc điều hành của câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa sẽ được rút về sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và “người cũ” Trần Quốc Hưng sẽ được điều động trở lại nắm đội bóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục