Hải Phòng chặn mạch bất bại của Quảng Nam trên sân không khán giả

Hải Phòng không quá khó khăn để giành chiến thắng 2-0 trước Quảng Nam trên sân đấu không có sự cổ vũ của khán giả vì án phạt ở vòng 8 V-League 2017.

Hải Phòng không quá khó khăn để giành chiến thắng 2-0 trước Quảng Nam trên sân đấu không có sự cổ vũ của khán giả vì án phạt ở vòng 8 V-League 2017.

Stevens và Fagan, hai ngoại binh đã thay nhau lập công mang ba điểm về cho Hải Phòng.

Với chiến thắng này, Hải Phòng leo lên vị trí thứ tư, sếp sau Quảng Nam khi cùng giành 13 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng bại kém hơn.​

Hải Phòng cũng là đội bóng đầu tiên đánh bại Quảng Nam ở mùa giải năm nay, đồng nghĩa tại V-League 2017 chỉ còn FLC Thanh Hóa là đội bóng vẫn đang bất bại sau 8 vòng đấu.​

Tại vòng đấu tiếp theo, cũng tại Lạch Tray, Hải Phòng sẽ tiếp chính đối thủ FLC Thanh Hóa, và được kỳ vọng sẽ chấm dứt mạch bất bại của đội bóng xứ Thanh.​

Đón tiếp Quảng Nam trên sân nhà mà không có sự cổ vũ của khán giả, Hải Phòng dường như lại thi đấu với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều.

Đội bóng đất Cảng đã chủ động chơi dâng cao và đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 25. Từ khoảng cách 18m, Stevens sút bóng đập lưng một hậu vệ Quảng Nam FC đi vào lưới, trong sự bất lực của thủ môn Văn Cường.​

Chỉ 13 phút sau, Fagan có màn solo vượt qua hai cầu thủ Quảng Nam trước khi tung cú sút về góc gần đánh bại thủ môn Văn Cường, nhân đôi cách biệt. ​

Bị dẫn trước 2 bàn, sang hiệp 2, Quảng Nam đã thi đấu nỗ lực hơn rất nhiều song họ đã không thể nào có thể làm tung mành lưới của đội chủ nhà.​

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng thi đấu chắc chắn để bảo toàn kết quả, bởi chiến thắng 2-0 cũng là quá đủ với họ trong trận cầu không có sự cổ vũ của khán giả nhà.​

Ở trận đấu kết thúc trước đó, Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương đã chia điểm sau trận hòa 1-1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục