Hamilton lại giành pole tại Grand Prix Singapore

Đương kim vô địch thế giới, Lewis Hamilton đã xuất sắc giành pole xuất phát tại Singapore, chặng đua đêm duy nhất trong lịch sử F1.
Sau hai chặng đua trắng tay liên tiếp tại Bỉ và Italy, đương kim vô địch thế giới, Lewis Hamilton đã có cơ hội gỡ lại thể diện khi xuất sắc giành pole xuất phát tại Singapore, chặng đua đêm duy nhất trong lịch sử F1.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, lần thứ 3 kể từ đầu năm, Hamilton giành pole xuất phát. Nhưng xuất phát đầu tiên không có nghĩa là sẽ vô địch. Bằng chứng là ở mùa giải này, Hamilton đã 2 lần không tận dụng được lợi thế ấy.

Tại Valencia (GP châu Âu), anh xuất phát đầu tiên nhưng chỉ về thứ hai sau Barrichello. Ở Monza (GP Italy) cách đây 2 tuần, tay lái này cũng có lợi thế tương tự, nhưng còn không giành nổi điểm nào khi gặp tai nạn ở vòng đua cuối cùng.

Tại Singapore, Hamilton sẽ phải rất dè chừng bộ đôi của Red Bull là Vettel và Webber, những người xuất phát thứ 2 và thứ 4. Trong khi đó, Brawn GP, đội đua đã giành chiến thắng một hai ở Italy, lại trải qua một tối thứ bảy tồi tệ ở Singapore. Tay lái đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân Jenson Button chỉ xuất phát ở vị trí thứ 12, còn Barrichello ban đầu giành vị trí thứ 5, nhưng anh đã bị trừ 5 bậc do lỗi thay đổi hộp số.

Một năm trước, Fernando Alonso đã đăng quang ở Singapore nhờ vụ dàn xếp tai nạn (Crash-gate) mới bị phanh phui. Tay lái người Tây Ban Nha đã không bị truy cứu trách nhiệm và anh đang quyết tâm bảo vệ chức vô địch trong cuộc đua chính thức ngày mai khi được đôn từ thứ 6 lên thứ 5 sau khi Barrichello bị phạt.

Song người đồng đội của anh là Grosjean thì thi đấu quá tệ khi xuất phát áp chót do đâm vào hàng rào. Điều đáng nói là Grosjean đã bị đâm đúng vào vị trí mà Piquet cố tình lao vào trong vụ “Crahs-gate” một năm về trước!

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục