Tính đến ngày 27/2, khoảng 13.500 người đã đi qua cửa khẩu Bab Al-Hawa, gần 10.000 người qua cửa khẩu Jarabulus, trong khi 2 cửa khẩu Bab Al-Salam và Tal Abiad đều ghi nhận 7.000 người.
Các đơn vị, địa phương yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trong dịp Tết hạn chế di chuyển khi không cần thiết, hạn chế tụ tập đông người nhằm đảm bảo công tác phòng dịch.
Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã làm suy yếu giấy chứng nhận sức khỏe của châu Âu do EU đưa ra vào mùa Hè này để cho phép người dân di chuyển tự do nhất có thể trong khối.
Belarus, Moldova, Romania, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bị Israel xếp vào danh sách màu đỏ, đồng nghĩa với việc công dân Israel muốn đi tới hoặc trở về từ các nước đó sẽ cần phải có giấy phép đặc biệt.
Theo thống kê của Bộ Y tế Malaysia, ngày 8/6, nước này ghi nhận 5.566 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới vượt mức 5.000 ca.
Đi ngược với lẽ thường xe là phải gắn liền với việc di chuyển, thế nhưng một hãng xe tại Việt Nam lại vận động mọi người cất xe hạn chế ra đường trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành.
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã thông báo lệnh phong tỏa toàn quốc trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang phải đối phó với một làn sóng COVID-19 mới.
Kể từ ngày 22/1, ngoại trừ bang Sarawak, tất cả các bang và lãnh thổ liên bang khác ở Malaysia phải tái thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển trong vòng 2 tuần để ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19.
Thủ tướng Malaysia cảnh báo hệ thống y tế quốc gia đang đứng trước nguy cơ quá tải, sau khi số ca mắc mới mỗi ngày lần đầu tiên vượt mức 3.000 vào tuần trước và nước này đã có hơn 138.000 ca bệnh.
Từ 0 giờ ngày 31/7/2020 đến 0 giờ ngày 14/8/2020, toàn thành phố Hội An thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giữ khoảng cách giữa người với người.
Tình trạng khẩn cấp vẫn có hiệu lực tại thủ đô Tokyo và 7 tỉnh, thành khác nằm trong danh sách cảnh báo đặc biệt, trong đó có ba tỉnh giáp thủ đô và ba tỉnh ở khu vực Kansai.
Chính phủ Áo sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế giao thông từ ngày 15/5 và dỡ bỏ việc kiểm soát biên giới với Đức từ ngày 15/6 tới do 2 nước đều khẳng định đã kiểm soát được dịch COVID-19.
Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun-kyeong cho rằng hiện tượng này là do virus hoạt động mạnh trở lại chứ không phải là bệnh nhân tái nhiễm virus.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang ngày càng nghiêm trọng, chính phủ các quốc gia châu Âu đã áp đặt nhiều chính sách mới như ban bố tình trạng khẩn cấp hay hạn chế hoặc cấm nhập cảnh.