Hàn Quốc chưa cam kết mua máy bay do thám Mỹ

Theo Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc, nước này chưa cần phải cam kết mua máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ.
Theo AFP, ngày 26/12, một phát ngôn viên của Cơ quan mua sắm quốc phòng (DAPA)Hàn Quốc cho biết Seoul chưa cần thiết phải cam kết mua máy bay do thám khôngngười lái Global Hawk của Mỹ.

Thông tin này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc xin phép Quốc hội Mỹ phê chuẩnthương vụ này.

Theo DAPA, vào đầu năm tới, cơ quan này sẽ quyết định liệu có mua loại máy baykhông người lái do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Northrop Grumman Corp của Mỹchế tạo hay không. Hãng này đã đưa ra mức giá cao hơn dự kiến, ở mức 1,2 tỷ USDcho bốn chiếc.

Người phát ngôn của DAPA nói: "Chúng tôi sẽ quyết định liệu có tiếp tục thươngvụ này hay không chỉ sau khi chúng tôi nhận được ý định thư và nghiên cứu thậntrọng các điều khoản của hợp đồng mua bán này."

Tuy nhiên, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức hàng đầutrong chính phủ nước này cho biết Seoul có thể cân nhắc các lựa chọn khác, nhưmáy bay Phantom Eye của hãng Boeing và Global Observer của AeroVironment đặt trụsở tại California.

Quan chức này nói: "Chúng tôi chưa bao giờ khẳng định sẽ không mua các máy baydo thám không người lái khác ngoài Global Hawks. Các máy bay có tính cạnh tranhcó thể được cân nhắc. Các cuộc thương lượng sẽ phải bắt đầu ở dưới mức tổng cộng745 triệu USD như phía Mỹ từng gợi ý."

Hàn Quốc chủ yếu dựa vào đồng minh Mỹ để thu thập thông tin tình báo và các khảnăng do thám Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.