Hàn Quốc lập khu kinh tế tự do để thu hút FDI

Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập bốn khu vực kinh tế tự do nhằm đưa Hàn Quốc trở thành một trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhất thế giới, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu trong bối cảnh cơn bão tài chính đang lan rộng toàn cầu.

Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập bốn khu vực kinh tế tự do nhằm đưa Hàn Quốc trở thành một trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhất thế giới, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu trong bối cảnh cơn bão tài chính đang lan rộng toàn cầu.

Các khu vực kinh tế tự do trên thuộc các thành phố công nghiệp Ulsan, Pohang, vốn được coi là vành đai công nghiệp giữa Pyeongtaek và Dangjin.

Tại các khu này, Chính phủ sẽ áp dụng chính sách cắt giảm thuế, bỏ thuế nhập khẩu và hỗ trợ xây dựng các nhà máy và cơ sở hậu cần. Ngoài ra, Seoul cũng có kế hoạch mở rộng và nâng cấp ba khu vực kinh tế tự do khác.

Theo số liệu chính thức, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hàn Quốc năm ngoái đạt 2,63 tỷ USD, giảm 46,1% so với năm trước đó.

Liên quan những tin đồn thất thiệt về nguy cơ khủng hoảng tài chính trong nước, cuối tuần qua, Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Kang Man-soo đã bác bỏ tin đồn nước này sẽ xảy ra khủng hoảng tài chính vào tháng 3/2009, là thời điểm đáo hạn các khoản vay từ các ngân hàng Nhật Bản.

Cùng ngày, Thứ trưởng Kim Dong-soo cũng có bài phát biểu trên đài KBS và khẳng định tin đồn về khủng hoảng tài chính vào tháng Ba là hoàn toàn vô căn cứ.

Những tuyên bố trên của giới chức Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh các tin đồn về khủng hoảng tài chính lan rộng sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố dự trữ ngoại tệ trong tháng 11 của nước này là hơn 200 tỷ USD, giảm 12 tỷ USD so với tháng trước.

Tuy nhiên, bất chấp sự sụt giảm mạnh vừa qua, Hàn Quốc vẫn đứng thứ sáu thế giới về dự trữ ngoại tệ, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Đài Loan và Ấn Độ.

Bên cạnh những lo ngại về giảm dự trữ ngoại tệ, nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu của Hàn Quốc còn đứng trước nguy cơ sụt giảm tăng trưởng. Theo báo cáo trên, xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11 đã giảm hơn 18% so với một năm trước đó. Đây cũng là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2001.

Tuy nhiên, chính quyền Hàn Quốc đã có các biện pháp khẩn cấp nhằm kích cầu như giảm lãi suất, công bố kế hoạch 10,7 tỷ USD nhằm kích thích nền kinh tế trong nước, cân nhắc khả năng cắt giảm thuế cho các hàng chế tạo ôtô đang gặp khó khăn.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập một hệ thống cảnh báo ba cấp (xanh, vàng, đỏ) nhằm giám sát tình hình của 9 ngành công nghiệp trọng yếu, bao gồm xe hơi, đóng tàu, hóa dầu, thiết bị bán dẫn, thép, dệt may, in, điện thoại di động và chế tạo máy. Hệ thống này sẽ giúp Chính phủ có thể đưa ra biện pháp can thiệp khẩn cấp khi cần.

Với một loạt các biện pháp trên, các nhà chức trách Hàn Quốc tin rằng sẽ tránh được nguy cơ xảy ra khủng hoảng tài chính ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục